Hiền nào cũng là... Đinh Thu Hiền

14/04/2011 08:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Lúc 17h hôm nay 14/4, tại Hội quán Mực tím (12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM) sẽ có buổi ra mắt tập thơ Hiền là Hiền (NXB Trẻ). Điều đặc biệt của Hiền là Hiền bởi hai nữ “chủ nhân” của tập thơ này cùng mang tên Đinh Thu Hiền.


Vào những năm 1990, cả hai Đinh Thu Hiền đều cùng xuất hiện khi có thơ đăng trên các báo trong Nam ngoài Bắc cũng như đoạt nhiều giải thưởng thơ của các báo này. Nhiều độc giả và cả dân làng văn đều bị nhầm lẫn khi đang đọc thơ của Đinh Thu Hiền này lại nghĩ là của Đinh Thu Hiền kia suốt một thời gian dài.

Việc ấn hành Hiền là Hiền lần này cũng nhằm “đính chính” cho những hiểu lầm ngày nào. Tập thơ Hiền là Hiền trình bày rất độc đáo khi thể hiện được sự “bình đẳng” vì lật nửa cuốn sách bên này hay bên kia thì Hiền nào cũng đều là... Đinh Thu Hiền.


Có thể phân biệt hai Đinh Thu Hiền như sau: Một Đinh Thu Hiền sinh năm Giáp Dần, quê Hà Tĩnh, hiện là thạc sĩ văn chương đang sống ở Hà Nội; Đinh Thu Hiền kia sinh năm Bính Thìn, quê Hải Dương, Thạc sĩ báo chí đang sống tại TP.HCM.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm