Hậu trường cảnh công chúa bị làm nhục trong 'Sở Kiều truyện'

14/07/2017 07:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đoạn phim công chúa Nguyên Thuần (diễn viên Lý Thấm đóng) bị quân lính Yến Bắc hãm hại trong phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện tập 45 vừa lên sóng gây nhiều chú ý.

Trong những tập đầu phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, công chúa Nguyên Thuần không nhận được nhiều thiện cảm từ phía khán giả bởi nhân vật này từ nhỏ sống trong nhung lụa, suy nghĩ đơn giản, ngây thơ, tính tình hay nhõng nhẽo, điệu đà.

Nguyên Thuần yêu Yến Tuân (Đậu Kiêu) đơn phương và mù quáng đến nỗi, dù biết thế tử Yến Bắc không yêu, trái lại lòng đầy thù hận với Đại Ngụy nhưng Nguyên Thuần vẫn tìm mọi cách để bảo vệ Yến Tuân.

Bạn đầu, vì tình yêu, cũng là mong muốn việc kết hôn với Yến Bắc sẽ làm xoa dịu mối thù của Đại Ngụy và Yến Bắc, Nguyên Thuần xin hoàng đế Đại Ngụy ban hôn cho nàng và Yến Tuân. Hoàng đế Đại Ngụy đồng ý nhưng phía sau đó là sự toan tính, sẽ giết Yến Tuân để chàng không thể trở về Yến Bắc.

Nguyên Thuần cầu xin Yến Tuân đừng tạo phản (Nguồn: Sở Kiều truyện, dịch: BiluTV)

Trong khi đó, Yến Tuân cũng nhằm đúng ngày thành hôn tuyên bố phản Ngụy. Yến Tuân lên kế hoạch biến thành Trường An thành chiến trường đẫm máu để trả mối thù 3 năm về trước.

3 năm trước khi cả nhà Yến Tuân rơi vào cảnh chết chóc bi thương, Yến Tuân cũng suýt mất mạng, Nguyên Thuần dù đau lòng nhưng không thể làm gì để thay đổi sự thực. Và 3 năm sau cũng vậy, công chúa Đại Ngụy chỉ biết quỳ dưới chân Yến Tuân để xin chàng đừng tạo phản.

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 45-46: Khán giả dọa dừng xem vì ghét Yến Tuân, sợ cảnh đẫm máu

Xem ‘Sở Kiều truyện’ tập 45-46: Khán giả dọa dừng xem vì ghét Yến Tuân, sợ cảnh đẫm máu

Lòng thù hận của Yến Tuân, cảnh chiến tranh đẫm máu khiến nhiều khán giả “dọa” ngừng xem hai tập 45 và 46 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện vì quá đau thương.

Vốn Yến Tuân và Nguyên Thuần không thù hận nhưng Yến Tuân nói với công chúa rằng: “Ta với cha ngươi có mối thù quá lớn, tình cảm của ngươi ta không kham nổi”. Yến Tuân không có ý định làm hại Nguyên Thuần và Nguyên Tung, nhưng đám quân lính trên đường hộ tống công chúa về thành Trường An đã hãm hiếp Nguyên Thuần.

Cảnh Nguyên Thuần bị cưỡng hiếp gây chú ý (Nguồn: Sở Kiều truyện)

Không tập trung vào cảnh bạo lực, nhưng hình ảnh công chúa Nguyên Thuần nằm giữa đống rơm, quần áo tả tơi, gương mặt bầm dập sau khi bị ba tên lính xâm hại trông rất thương tâm. Biểu cảm vô hồn, bàn tay nắm chặt chiếc vòng của công chúa được diễn viên Lý Thấm thể hiện rất đạt.

Chú thích ảnh
Cảnh phim gây xúc động mạnh cho khán giả

  

Chú thích ảnh
“Đóa hồng bị chà đạp trong bùn còn có thể trở về nơi ngọn cành cao quý?”

Ám ảnh hơn là khi Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) đến ôm lấy Nguyên Thuần thì công chúa nắm chặt và cắn tay Sở Kiều nói “ta hận các ngươi” để thể hiện sự đau đớn khiến người xem thấy thương cảm.

Các trang mạng xã hội bình luận về cảnh này: “Đóa hồng bị chà đạp trong bùn còn có thể trở về nơi ngọn cành cao quý?”.

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 45-46: Nguyên Tung bị chặt tay, Nguyên Thuần bị cưỡng hiếp

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 45-46: Nguyên Tung bị chặt tay, Nguyên Thuần bị cưỡng hiếp

Sở Kiều vì quá tin tưởng thế tử Yên Bắc nên đã và đang tiếp tay cho kế hoạch trả thù đẫm máu của Yên Tuân. Trong tập 45 và 46 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Sở Kiều sẽ hối hận về những điều mình đã làm?

Sau cạnh cảnh phim đậm chất bi thương, hậu trường cảnh quay cũng được hé lộ khiến khán giả thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

Theo diễn biến tiếp của tác phẩm, trong tập 47 và 48 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, công chúa bất ngờ chấp nhận tình cảm để lợi dụng Ngụy Thư Diệp đi giết Sở Kiều.

Yêu mà không được đền đáp, từ công chúa ngây thơ, cao quý, Nguyên Thuần sẽ ngày càng trở nên mưu mô nham hiểm…

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm