Hai thành viên Viện Hàn lâm bầu chọn '12 Years a Slave' mà không hề xem phim

06/03/2014 15:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất hai thành viên trong Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ không hề biết đến 12 Years a Slave nhưng vẫn bầu chọn cho bộ phim đoạt giải phim xuất sắc nhất, tờ Los Angeles Times tiết lộ.

Theo Los Angeles Times, hai người giấu tên nói rằng 12 Years a Slave mang yếu tố lịch sử và xã hội sâu sắc khiến họ bắt buộc phải dành phiếu bình chọn dù chưa hề xem phim.

12 Years a Slave đoạt giải phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar 2014

Trong đêm trao giải Oscar, người dẫn chương trình Ellen DeGeneres từng nói đùa rằng chỉ có hai khả năng cho giải thưởng phim xuất sắc nhất. Một là 12 Years a Slave sẽ đoạt giải, khả năng còn lại là giải Oscar sẽ bị nghi ngờ mang màu sắc phân biệt chủng tộc.

Những thông tin cho rằng một số người bình chọn cho giải Oscar không hề xem 12 Years a Slave đã lan rộng sau khi lượt bình chọn chính thức kết thúc.

Trong một sự kiện được tổ chức bởi tạp chí Vanity Fair, nhà báo Peggy Siegal tiết lộ rằng cô đã nói chuyện với một số thành viên nắm trong tay phiếu bầu giải Oscar. Nhiều người không muốn xem bộ phim bởi nội dung và tính lịch sử trong phim.

Có một phụ nữ thừa nhận rằng cô không xem phim bởi tính chất bạo lực thể hiện trong 12 Years a Slave. Hiện có hơn 6.000 thành viên trong Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ được phép bầu chọn cho giải thưởng Oscar.

12 Years A Slave của đạo diễn Steve McQueen đã giành giải thưởng cho bộ phim xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong đêm trao giải Oscar 2014. Phim kể về câu chuyện của một người đàn ông da màu bị bắt cóc, đánh đập và bắt ép trở thành nô lệ trong hàng chục năm trước khi được giải cứu.

Đăng Nguyễn
Theo Huffington Post

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm