Hai thành viên The Beatles tái hợp trong album mới

10/07/2017 11:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tay trống một thời của The Beatles - Ringo Starr - vừa ăn mừng sinh nhật thứ 77 của mình cuối tuần trước bằng việc công bố album mới có sự góp mặt của cựu “đồng đội” Paul McCartney.

Album solo thứ 19 của StarrGive More Love sẽ ra mắt vào ngày 15/9 tới và McCartney- mảnh còn lại của “bộ tứ huyền thoại” - sẽ tham gia trong hai bài We’re On The Road AgainShow Me The Way, tác phẩm dành cho vợ Starr, Barbara Bach.

Tái hợp nhân dịp sinh nhật lần thứ 77

“Chúng tôi vẫn là những người bạn” - Starr nói với Reuters về McCartney. “Anh ấy đang trên con đường của mình, anh ấy có cuộc sống của riêng mình. Tôi đi con đường của tôi, làm rất nhiều bản thu và khi biết anh ấy đang ở đây, tôi đã gọi và nói: Tôi có ca khúc này cho anh chơi đây”.

Chú thích ảnh
Ringo Starr thổi nến trong sự kiện “Peace & Love” mừng sinh nhật thứ 77 tại Los Angeles cuối tuần qua

Starr gọi McCartney là “nghệ sĩ bass du dương nhất trên thế giới”.“Tôi thích cái cách anh ấy chơi nhạc” -ông ca ngợi cố tri.

Đã trở thành truyền thống hàng năm, Starr tổ chức tiệc mừng sinh nhật tại tháp Capitol Records ở Los Angeles với bạn bè. Năm nay đặc biệt có sự tham gia của guitar Joe Walsh, thành viên trong ban nhạc của Starr đồng thời là anh rể ông, cũng như đạo diễn Twin Peaks David Lynch.

Album Give More Love do Universal Music Enterprises phát hành ở dạng CD và kỹ thuật số. Ca khúc chủ đề hiện đã ra mắt và người hâm mộ hiện có thể đặt trước album. Give More Love, được ghi âm tại phòng thu tại gia của Starr, cũng sẽ phát hành dạng đĩa than sau đó một tuần.

Ngoài Paul McCartney, album có sự giúp sức của rất nhiều người bạn khác như Joe Walsh, Edgar Winter, Peter Frampton, Benmont Tench, Nathan East, Dave Stewart, Don Was, Gary Nicholson, Timothy B. Schmit và thành viên ban nhạc Ringo All-Starr Steve Lukather.

Chú thích ảnh
Ringo Starr tái ngộ Paul McCartney tại Grammy 2014 nhân kỷ niệm 50 năm The Beatles “đổ bộ” nước Mỹ

Cuộc chơi không có hồi kết

Starr cũng chia sẻ lý do vì sao ông vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi âm nhạc. Đó là bởi ông “vẫn tiếp tục học hỏi, chơi nhạc và yêu nó”, “vẫn háo hức đợi tới lúc chơi cho mọi người nghe” và rằng ông sẽ còn viết rất nhiều, rất nhiều ca khúc nữa.

Starr nói rằng ông đã tìm ra quy trình ghi âm phù hợp với mình. “Tôi không bao giờ nói với Steve Lukather rằng phải chơi guitar như thế này hay Paul McCartney phải chơi bass như thế kia. Tôi nhớ có lần đã hỏi Benmont Tench: Làm thế nào anh có thể chơi chính xác như cách tôi muốn anh chơi vậy? Và Benmont nói: Tôi chỉ nhìn cách anh nhảy. Và đúng vậy thật - tôi nhảy và cổ vũ họ bởi tôi yêu cách họ chơi”.

Starr cho biết ban đầu ông định để Give More Love là một album nhạc đồng quê. “Dave Stewart và tôi định xuống Nashville và làm một album nhạc đồng quê ở đó. Chúng tôi nghĩ mình nên viết một vài ca khúc đồng quê khi tới đó. Ca khúc đầu chúng tôi viết tại nhà và gọi là So Wrong for So Long. Sau đó tôi nhận được đề nghị đi lưu diễn với ban nhạc All-Starr và đó là lời đề nghị mà tôi không thể cưỡng lại. Thế là tôi thôi không viết album ở nhà và viết đủ loại bài hát với nhiều bạn bè - mọi người mang tới thêm nhiều tình yêu và âm nhạc cứ thế tuôn ra”.

'Tứ quái' The Beatles vẫn lôi cuốn thế giới

'Tứ quái' The Beatles vẫn lôi cuốn thế giới

Bộ phim tài liệu mới về Beatles, mang tựa đề 'Eight Days A Week - The Touring Years', của đạo diễn Ron Howard vừa được phát hành nhập dịp 50 năm kỷ niệm chuyến lưu diễn kéo dài liên tục 4 năm của ban nhạc huyền thoại này.

Bên cạnh 10 ca khúc, Give Me Love còn bao gồm bốn ca khúc bonus -Back Off Boogaloo, You Can’t Fight Lightning, PhotographDon’t Pass Me By- những phiên bản mới của các ca khúc đã phát hành. Bản mới Back Off Booglaloo dựa trên bản ghi âm gốc của Starr mà ông tìm thấy trong một lần dọn đồ gần đây. Ba ca khúc còn lại là bản ghi mới dựa theo màn biểu diễn mừng sinh nhật Starr năm ngoái.

Starr và McCartney đã làm nên lịch sử âm nhạc khi là thành viên ban nhạc lừng danh The Beatles cùng với George Harrison và John Lennon. Bộ tứ dẫn đầu cuộc “xâm lược” của Anh lên nền âm nhạc Mỹ và trở thành một trong những ban nhạc thành công nhất thế giới.

Cả bốn thành viên The Bealtes đều được ghi tên trên Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Sự nghiệp solo của Ringo Starr

Ít lâu sau khi McCartney tuyên bố The Beatles chính thức tan rã vào ngày 10/4/1970, Ringo Starr đã phát hành album solo đầu tay mang tên Sentimental Journey. Tới nay, ông đã có 18 album solo, gần nhất là Postcards From Paradise năm 2015. Ông được ghi tên vào Đại sảnh danh vọng Rock and Roll cùng The Beatles năm 1988 và trên tư cách nghệ sĩ solo năm 2015.

Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm