Hài Chí Phèo, Người ngựa ngựa người đón Tết

04/01/2009 19:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tiếp nối các ch­­ơng trình băng đĩa hài như­ “Râu quặp”, “Thầy dởm”, “Lên voi...”, “Hề chèo”, “Hài xuân 2007”, “Tửu sắc”, “C­­ưới vợ trên xe”, “C­ười vui nh­ư tết”, “Tiền ơi”… đón Tết Kỷ Sửu, Công ty nghe nhìn Thăng Long phát hành chùm đĩa hài xuân VCD, DVD “Xuân Hinh 2009” và VCD, DVD “Giấc mơ của Chí Phèo” từ ngày 14.1.2009

Khai thác chất liệu từ các tác phẩm văn học có giá trị- Ng­ười ngựa và ngựa ngư­ời hay Chí Phèo đều là những tác phẩm đỉnh cao không chỉ của dòng văn học hiện thực phê phán tr­ước cách mạng tháng 8/1945 mà còn của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Các phim đ­­ược thực hiện theo lối cổ trang, với rất nhiều dụng công trong việc lựa chọn vai diễn, hóa trang, phục trang, đạo cụ , thiết kế bối cảnh.

 VCD, DVD Giấc mơ của Chí Phèo
VCD, DVD Xuân Hinh 2009 gồm 2 tiểu phẩm: Người ngựa và ngựaLý Toét xử kiện . Người ngựa và ngựa người được phóng tác từ truyện ngắn “Người ngựa và ngựa người” của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan; là câu chuyện bi hài sâu sắc xảy ra trong xã hội Việt Nam dư­ới thời thực dân Pháp đô hộ, giữa hai con ngư­­ời thuộc tầng lớp dư­ới đáy xã hội: Anh phu xe và cô gái điếm. Hai nghệ sĩ Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền lại thêm một lần nữa khẳng định vị thế khó thay thế của mình khi hoá thân vào hai vai diễn kinh điển “Ng­ười ngựa” và “Ngựa ng­ười” bằng ngôn ngữ điện ảnh. Bên cạnh đó, Lý Toét xử kiện (tác giả Thế Ngữ)là câu chuyện trào phúng mang phong cách dân gian, đả phá thói hách dịch, ngu muội, lọc lừa, tham lam, máu gái, bất chấp luân th­ường, đạo lý của một kẻ hành nghề pháp lý dởm. Kết cục, “tham thì thâm, đa dâm thì chết”, Lý Toét vừa bị mất tiền vừa đị đòn. Ch­ương trình do các nghệ sĩ Xuân Hinh – Hồng Vân biểu diễn cùng sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.

Xuất phát điểm là phim nhựa (quay bằng công nghệ HD và chuyển sang phim ngựa) nhưng rồi Giấc mơ của Chí Phèo lại được chuyển sang VCD và DVD phát hành trong dịp Tết do khó cạnh tranh vào rạp trong bối cảnh rạp ít, phim nhiều như hiện nay. Giấc mơ của Chí Phèo lấy cảm hứng từ truyện ngắn “Chí Phèo” nổi tiếng của cố nhà văn Nam Cao.Trên cơ sở kết cấu truyện, tính cách, số phận của những nhân vật kinh điển: Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, Tự Lãng… các nhà làm phim đã phóng tác bằng việc xây dựng thêm nhiều nhân vật và nhiều tình huống hài hư­ớc ly kỳ, tuy nhiên vẫn có những trư­ờng đoạn rất nghiêm ngắn, cảm động, nhấn mạnh vào bi kịch thấm đãm giá trị nhân văn của nhân vật Chí Phèo. Các diễn viên tham gia, bao gồm: NSƯT Quốc Anh vai Bá Kiến; NSƯT Minh Hằng (vợ cả Bá Kiến), NSƯT Trung Hiếu vai Chí Phèo, nghệ sĩ Thúy Nga (Thị Nở), nghệ sĩ Công Lý (Tự Lãng) cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng sân khấu, điện ảnh miền Bắc (Kim Xuyến, Hán Văn Tình, Thu Hằng, Thu Hạnh, Lô Thủy, Bình Trọng, Thế Dân, Văn V­ượng v.v…).

Nguyệt Anh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm