Giọng hát Việt nhí “nóng” từ sơ tuyển

15/03/2013 07:37 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Với hiệu ứng từ chương trình The Voice- Giọng hát Việt, The Voice Kids- Giọng hát Việt nhí thu hút khá đông, không chỉ thí sinh mà cả các phụ huynh. Rất nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đưa con đến đây dự thi với nhiều mong muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển tài năng.

Hôm qua (14/3), Vòng sơ tuyển cuộc thi Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids khu vực Hà Nội đã diễn ra tại sảnh tầng 1, Mipec Tower (229 Tây Sơn, Hà Nội).

Quán quân Đồ Rê Mí dự tuyển

Ngay từ 8h sáng, các phụ huynh dẫn con đi thi đã tập trung rất đông ở ngoài khu vực sơ tuyển nhưng đến 10h chương trình mới bắt đầu diễn ra. Sau khi lấy số báo danh, các thí sinh sẽ chờ để vào phòng thử giọng với hai giám khảo là ca sĩ Phương Uyên và giảng viên thanh nhạc Hà Thủy.

Các thí sinh nhí trước giờ vào sơ tuyển

Và như nhiều chương trình truyền hình thực tế Giọng hát Việt, Vietnam Idol, các thí sinh đến với Giọng hát Việt nhí cũng có nhiều lý do. Một học sinh lớp 5 trường Tô Hiến Thành cho biết bé thích đi thi nhưng ở nhà, mẹ đồng ý còn bố lại không, nên hôm nay cháu bé đã nhờ ông đưa đến tham dự vòng dự tuyển. “Ông bảo cho con đi thi để con biết thế nào là xã hội. Mà con cũng nhút nhát, trong các chương trình văn nghệ của trường, con chỉ dám hát tốp ca nên con đi thi để cho bạo dạn hơn" - cháu bé kể. Còn một phụ huynh thì chia sẻ, chị đưa con đi thi là để con có môi trường thử sức trước khi chuẩn bị thi vào một trường nghệ thuật ở Hà Nội.

Đặc biệt, Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên không chỉ thu hút những thí sinh không chuyên mà có cả những "sao" nhí đã từng tham gia Đồ Rê Mí cũng có mặt trong vòng sơ tuyển hôm qua. Lê Nguyệt Ánh – giải nhất cuộc thi Đồ Rê Mí năm 2010 cũng đăng kí sơ tuyển. Hiện đang học lớp 4 trường Nghĩa Tân, Lê Nguyệt Ánh được cả bố và mẹ “hộ tống”. Mẹ Lê Nguyệt Ánh cho biết: "Mặc dù trước đây con có giải nhưng hai năm qua con cũng không tham gia câu lạc bộ nào nên gia đình muốn cho cháu đi thi để rèn luyện, cọ xát và vui là chính. Để con thi được tốt, gia đình đã đưa cháu đi luyện thi hai buổi với cô giáo thanh nhạc".

Ít chọn ca khúc Việt

Trước khi được gọi tên vào phòng thi tuyển, những thí sinh nhí vẫn vô tư chạy nhảy hoặc ngồi cùng bố mẹ chờ đến lượt nhưng với các thí sinh lớn hơn, đặc biệt là tầm tuổi 13 - 15 tuổi, dường như các em cũng ý thức được là mình nên đi thi nên rất chịu khó đứng tập hát ở từng góc. Tuy nhiên, dù là ở độ tuổi nào thì đa số các em đều cho biết sẽ chọn những ca khúc quốc tế hoặc những bài hát người lớn. Các bài hát quốc tế của các thí sinh nhí cũng rất phong phú từ Hàn Quốc, Mỹ đến Pháp, Trung Quốc, Ý.

Còn với những bài hát thiếu nhi phù hợp với lứa tuổi của các bé – cũng là yêu cầu của giám khảo thì các bé lại quên hoặc không biết. Rất ít thí sinh chọn các ca khúc thiếu nhi của Việt Nam. Lý do các bé thích nhạc ngoại là vì ở trường tuy được học hát nhưng học xong thì quên mà ở nhà thì lại được nghe những ca khúc người lớn hoặc quốc tế nên dễ nhớ.

Hơn nữa, ngay đến phụ huynh của các em cũng tỏ ra thích và khen con hát nhạc "ngoại" hay. Có phụ huynh còn "tuyên bố": "Nếu cháu vào được vòng trong, tôi sẵn sàng đầu tư thuê thầy đến dạy kèm cháu". Song, một trong những lý do các thí sinh bị loại tại vòng đầu tiên này cũng chính là bởi việc chọn bài, không chỉ không phù hợp với lứa tuổi về nội dung mà ngay cả về kỹ thuật cũng không phù hợp: các bé hát nhạc người lớn, nhạc ngoại đã phải sử dụng giọng giả thanh (giọng gió) quá nhiều trong khi tiêu chí cuộc thi dành cho lứa tuổi này vẫn cần những chất giọng tự nhiên, trong sáng.

Như vậy có thể thấy, việc "sính" hát nhạc ngoại không chỉ diễn ra ở cuộc thi The Voice - Giọng hát Việt dành cho người lớn mà còn nổi trội ngay cả trong cuộc thi dành cho lứa tuổi 9 - 15 tuổi. Việc khan hiếm ca khúc cho thiếu nhi đã được đề cập tới từ rất lâu. Chính vì thế, đồng hành cùng cuộc thi, BTC đang vận động cuộc thi sáng tác ca khúc cho chương trình. Diễn ra theo hai đợt, đợt 1 (21/02 - 15/4), đợt 2 (16/4 - 30/6), những ca khúc được lựa chọn sẽ được sử dụng trong các vòng thi Giấu mặt, Đối đầu và Truyền hình trực tiếp. Bài hát được giải nhất sẽ được sử dụng trong đêm chung kết và nhận thưởng 50 triệu đồng. Bài hát đoạt giải nhì và giải ba sẽ có giá trị giải thưởng lần lượt là 40 và 30 triệu đồng.

Trong buổi sáng hôm qua, có khoảng gần 200 thí sinh tham gia và cho đến 12h, chương trình mới chọn được một vài thí sinh vào vòng trong. Chương trình sơ tuyển tại Hà Nội sẽ kết thúc vào hôm nay.

Lam Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm