Giật giải cao nhất LHP Toronto, 'Room' rộng đường tới Oscar

22/09/2015 05:50 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 21/9, Liên hoan phim Toronto 2015, một trong những liên hoan phim lớn nhất trên thế giới, đã bế mạc với phần thắng thuộc về tác phẩm hợp tác giữa hai đất nước Ireland và Canada: bộ phim Room của đạo diễn Lenny Abrahamson.

Phim đã giành giải Lựa chọn của khán giả, cũng là giải thưởng cao nhất tại LHP Toronto.

LHP dự báo cho giải Oscar

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1976, cho đến nay Toronto là một trong những liên hoan phim quan trọng bậc nhất trên bản đồ điện ảnh thế giới. Đặc biệt, thắng giải cao nhất tại LHP Toronto cũng giống việc cầm chắc trong tay tấm giấy thông hành cho giải Oscar vào đầu năm sau.

Trong suốt 40 năm qua, LHP Toronto từng tôn vinh rất nhiều tác phẩm mà sau này đoạt luôn giải Oscar phim hay nhất. Gần đây, American Beauty (Vẻ đẹp Mỹ), Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột), The King’s Speech (Diễn văn của nhà vua), 12 Years A Slave (12 năm nô lệ) đều đã đoạt giải.


Cảnh trong phim "Room" mới đoạt giải cao nhất LHP Toronto 

Các phim được tôn vinh cũng góp mặt khá nhiều trong danh sách đề cử giải Oscar. The Immitation Game, Silver Linings Playbook chính là những ví dụ điển hình. Ngoài ra còn có các tác phẩm chiến thắng ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất như Life Is Beautiful (Cuộc đời tươi đẹp), Ngoạ hổ tàng long, Tsotsi…

So với các liên hoan phim lớn khác trên thế giới như Cannes, Berlin hay Venice, LHP Toronto có cách vận hành khác hơn một chút. Sẽ không có những giải giành cho cá nhân, còn giải thưởng phim hay nhất lại do khán giả bình chọn.

Chính vì vậy mà số lượng khán giả tham gia luôn là thước đo quan trọng cho sự thành công của LHP Toronto. Năm nay có tới 473 nghìn khán giả đại chúng (cả bản địa lẫn nước ngoài), 5.400 người làm trong ngành điện ảnh cùng khoảng 1200 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đổ về thành phố Toronto.

Chiến thắng xứng đáng của một bộ phim xuất sắc

Cũng trong năm 2015, LHP Toronto lần đầu tiên giới thiệu một hạng mục mới do ban giám khảo bình chọn, có tên gọi Platform. Đây là giải thưởng đề cao tinh thần nghệ thuật, thể hiện tầm nhìn mạnh mẽ của các đạo diễn thông qua bộ phim. Ba vị ban giám khảo gồm đạo diễn người Trung Quốc Giả Chương Kha, nữ đạo diễn người Pháp Claire Denis và nữ đạo diễn người Ba Lan Agnieszka Holland đã thống nhất trao giải Diễn đàn Toronto (tạm dịch) cho bộ phim tài liệu Hurt của tác giả Alan Zweig.

Theo đánh giá của giới chuyên môn thì LHP Toronto 2015 không có nhiều tác phẩm thực sự nổi bật. Ngay cả Room, bộ phim đoạt giải Lựa chọn của khán giả, cũng chưa gây được tiếng vang giống như The Immitation Game hồi năm ngoái hay 12 Years A Slave hồi năm 2013.

Room (Căn phòng) được dựa trên cuốn sách cùng tên của nữ nhà văn người Ireland Emma Donoghue. Chính cô cũng là người chấp bút viết kịch bản cho bộ phim. Room kể về cuộc sống kỳ lạ, khác thường của cậu bé Jack và người mẹ, bên trong một căn phòng rộng chỉ gần 10 mét vuông.

Đối với Jack, căn phòng do mẹ cậu tạo nên là cả thế giới. Nhưng ít ai biết được rằng, cả hai đang bị bắt cóc, giam cầm trong căn phòng bởi một người đàn ông bí ẩn.

Bên cạnh cốt truyện và công tác đạo diễn xuất sắc, thì Room còn được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao ở phần diễn xuất, đặc biệt là bộ đôi diễn viên chính. Nữ diễn viên Brie Larson (Short Term 12) đã có vai diễn hay nhất trong sự nghiệp tính từ trước tới nay còn Jacob Tremblay tiếp tục chứng tỏ được tài năng của mình khi mới 9 tuổi.

Các hạng mục giải đáng chú ý của LHP Toronto 2015

LHP Toronto 2015 trình chiếu hơn 100 tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Những bộ phim này được phân chia thành nhiều hạng mục khác nhau, trong đó đáng chú ý có hạng mục dành cho các đạo diễn bậc thầy.

Trong số 13 bộ phim được lựa chọn vào hạng mục này có không ít tác phẩm đến từ châu Á như The Assassin của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, Cemetery Of Splendour của đạo diễn người Thái Lan Apichatpong Weerasethakul, Right Now, Wrong Then của đạo diễn Hong Sang-soo, Our Little Sister của Hirokazu Kore-eda.

Ngoài giải thưởng cao nhất, LHP Toronto còn có các hạng mục khác.

- Giải phim Canada xuất sắc nhất thuộc về Closet Monster của đạo diễn Stephen Dunn.

- Giải phim Canada đầu tay xuất sắc nhất thuộc về Sleeping Giant.

- Giải thưởng của Liên đoàn các nhà phê bình phim quốc tế được trao cho phim Eva Nová.

- Giải phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình chọn thuộc về phim Winter On Fire: Ukraine's Fight For Freedom.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm