Giải Nhất điêu khắc TP.HCM ‘bị nghi đạo ý tưởng’ tiếp tục triển lãm

27/02/2017 12:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 26/2 tại 42 đường số 6, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức Nhóm Điêu khắc Sài Gòn diễn ra triển lãm đầu Xuân mở rộng của các thành viên nhóm này về đồng nghiệp.

Đây là hoạt động khởi đầu năm mới của Nhóm Điêu khắc Sài Gòn, với các tác phẩm được trưng bày của các nghệ sĩ: Ca Lê Thắng, Bùi Hải Sơn, Vũ Hà Nam, Phan Phương, Hoàng Tường Minh, Trần Việt Hưng, Lương Văn Việt, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Minh Chiến…


Họa sĩ Ca Lê Thắng phát biểu khai mạc triển lãm

Có thể thấy, triển lãm này có tính chuyên môn sâu về mỹ thuật khi khách đến xem đa phần là dân thuộc giới mỹ thuật trong và ngoài nước. Họa sĩ Ca Lê Thắng phát biểu khai mạc, cho rằng: Những triển lãm như thế này sẽ góp phần kích thích sự sáng tạo trong một năm tới của những người làm mỹ thuật trong nhóm và đồng nghiệp.


Tác phẩm Oai vệ của Nguyễn Thế Trường


Tác phẩm Không giới hạn của Hoàng Tường Minh


Tác phẩm Tội lỗi của Phan Phương


Tác phẩm Toi của Trần Việt Hưng


Tác phẩm Cù lao của Bùi Hải Sơn


Họa sĩ, nhà văn Trần Luân Tín - tác giả "Được sống và kể lại", giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2010, thích thú chụp hình tác phẩm "Lúa nước" của Bùi Hải Sơn

Đáng chú ý là nhà điêu khắc trẻ Phạm Đình Tiến trưng bày hai tác phẩm, trong đó có tác phẩm Cuộn từng đoạt giải Nhất điêu khắc TP.HCM 5 năm/lần “bị nghi” là “đạo ý tưởng" nước ngoài. Cuộn lần này được trưng bày với phiên bản gốc khá nhỏ so với bản trưng ngoài công viên Văn Thánh.


Giải Nhất điêu khắc TP.HCM 5 năm/lần "Cuộn" của Phạm Đình Tiến, dù bị "nghi ngờ" đạo ý tưởng nước ngoài vẫn có mặt trong triển lãm. Phạm Đình Tiến là tác giả trẻ nhất tham gia triển lãm này

Hỏi nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn (Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM), rằng triển lãm này không ngại gì về Cuộn? Ông Bùi Hải Sơn, cho biết: “Xét về chất lượng nghệ thuật, Cuộn của nhà điêu khắc trẻ Phạm Đình Tiến có nhiều nét mới. Về góc độ chuyên môn, chúng tôi thấy những “lùm xùm” cũng chỉ mới dừng lại ở mức… hoài nghi. Trong nhiều cuộc thi ở nhiều lĩnh vực khác, đoạt giải cao thường được soi kỹ và bị hoài nghi cũng là điều bình thường”.

Nhóm Điêu khắc Sài Gòn có nhiều hoạt động khá mạnh tại TP.HCM và cả nước. Nhóm này thường xuyên kết nối với Nhóm Điêu khắc Hà Nội và các nhà điêu khắc nước ngoài, triển lãm nhiều tác phẩm mới cũng như giao lưu với nhau.

Triển lãm này mở cửa đến hết ngày 4/3.

Trạc Truyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm