Giải Emmy Quốc tế lần thứ 36: Đêm của các ngôi sao Anh

26/11/2008 08:57 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Khi nhận giải Emmy Nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Emmy Quốc tế lần thứ 36 vừa được tổ chức tại New York, nghệ sĩ David Suchet tuyên bố đây là "đêm không thể quên đối với người Anh” khi các nghệ sĩ của xứ sở sương mù đã “rinh” tới 7 giải trong tổng số 10 giải ở các hạng mục.

 Nghệ sĩ David Suchet
Nam diễn viên cựu trào 62 tuổi này đã ra về với giải nói trên nhờ thể hiện chân dung Robert Maxwell trong serie phim tiểu sử Maxwell, kể về những giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời đầy những vụ scadal của ông trùm phương tiện thông tin đại chúng Anh.

Lucy Cohu (37 tuổi) “ẵm” giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Forgiven được dàn dựng theo cuộc đời thực của một phụ nữ nội trợ vùng ngoại ô, người tố cáo chồng lạm dụng tình dục chính cô con gái của họ nhưng sau đó hai người lại quyết định trở về sống bên nhau.

Phim mang đề tài điệp viên Life On Mars lần thứ 2 được trao giải Emmy Quốc tế Serie phim TV hay nhất. Phim này đoạt giải lần đầu tiên vào năm 2006. Trong khi đó, phim The IT Crowd được trao giải ở hạng mục phim hài. Nhà sản xuất Dick Wolf được trao giải đặc biệt cho những người sáng lập giải Emmy Quốc tế. Chương trình hiện thực gây tranh cãi của Hà Lan - The Big Donor Show – được trao giải Emmy cho chương trình giải trí không có kịch bản…

Các nghệ sĩ và chương trình đoạt giải được bình chọn từ 40 ứng cử viên thuộc 16 nước tham gia tranh giải Emmy Quốc tế, giải thưởng được sáng lập nhằm tôn vinh các chương trình TV xuất sắc sản xuất bên ngoài nước Mỹ.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm