‘Giai điệu tự hào’ số 2 gồm 7 ca khúc ‘mơ thấy hòa bình’

20/02/2014 10:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Sau thành công của  số đầu tiên, chương trình Giai điệu tự hào tháng 2 sẽ tiếp tục lên sóng truyền hình vào 20h ngày 22/2 trên VTV1 với chủ đề Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình.

Lấy lại ý tưởng giấc mơ hoà bình trong cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm làm chủ đề, chương trình gồm 7 ca khúc như một món quà, một lời ngợi ca các tác phẩm được sáng tác trong thập kỷ 70. 7 ca khúc với sự biểu diễn của các giọng ca nổi tiếng gồm: Hà Nội niềm tin và hy vọng (Mỹ Linh); Mùa xuân đầu tiên (Hồng Nhung); Đất nước trọn niềm vui (NSƯT Đăng Dương, Thái Châu The Voice); Tàu anh qua núi  (Thu Minh); Lá đỏ (Tạ Quang Thắng); Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh (Thái Thùy Linh) và Đêm nay anh ở đâu (Lan Anh).

Ca sĩ Hồng Nhung hát Mùa xuân đầu tiên

Bên cạnh các ca khúc được trình diễn, những thước phim ghi lại ký ức lịch sử dân tộc và chặng đường âm nhạc trong thập kỷ 70 được phát lại. Sự khốc liệt của chiến tranh hiện về dưới mưa bom của pháo đài bay B52 nhưng Hà Nội vẫn kiên cường chiến đấu trong tiết mục Hà nội niềm tin và hy vọng (sáng tác Phan Nhân); Sự khốc liệt của cuộc chiến còn khắc khoải, đau đáu trong tình yêu lứa đôi, thổn thức trong những giấc mơ (Đêm nay anh ở đâu – Phan Huỳnh Điểu). Tin vui thắng trận từ khắp mọi miền, dự cảm về ngày thắng lợi không xa trong Lá đỏ đã vỡ òa ở Đất nước trọn niềm vui...


Ca sĩ Thu Minh thay NSND Thanh Hoa hát Tàu anh qua núi

Và ở thời kỳ sự sống – cái chết quá nỗi mong manh ấy, cụm từ “hòa bình” vẫn thường trực trong những giấc mơ bởi vậy mùa xuân khi đất nước hòa bình với người nhạc sĩ tài hoa Văn Cao, đó mới là mùa xuân đầu tiên trong lòng người. Cũng trong phần bình luận về ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha sẽ kể lại về số phận lưu lạc của ca khúc Mùa xuân đầu tiên cùng các dị bản từ trước tới nay.

Cũng trong số phát sóng thứ hai này, diễn viên Minh Châu khách mời bình luận sẽ lần đầu tiên tiết lộ về mối tình đầu của chị. Nhà báo Hữu Thọ - Nguyên trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương hồi tưởng về kỷ niệm bật khóc khi nhận được thư vợ trong chiến trường...


NSND Trung Kiên, Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha - đại diện các khách mời bình luận cao niên

Giai điệu tự hào số 2 còn là cuộc đối thoại giữa hai thế hệ khán giả để họ có quyền bộc lộ quan điểm của mình. Các khách mời đại diện 2 thế hệ gồm: NSND Trung Kiên, GS Văn Như Cương, GS Bác sĩ, Nhà giáo nhân dân Trần Quán Anh, Đạo diễn Đặng Nhật Minh; và thế hệ trẻ gồm: Nhà văn Trang Hạ, nhạc sĩ Trần Lập, nhà báo Quỳnh Hương, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh...

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm