Giải âm nhạc Hàn Quốc MAMA 2013: Không Psy cũng không sao!

24/11/2013 07:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn sốt Psy đã hết, hoặc đã chết, khi Gentleman dù được vài đề cử MAMA nhưng chẳng thắng giải nào. Nhưng K-pop đã có tên tuổi đại diện mới, khi tôn vinh nam ca sĩ G-Dragon với 4 giải thưởng quan trọng. Ca sĩ Thu Minh của Việt Nam giành giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc.

Theo South China Morning Post, với mục đích hướng đến các thị trường âm nhạc hàng đầu thế giới, gồm Trung Quốc và Mỹ, các nhà tổ chức của MAMA từ năm ngoái đã đưa giải thưởng lớn nhất Hàn Quốc này (về mặt danh tiếng quốc tế) đến Hong Kong.

Còn ngôi sao lớn nhất lễ trao giải là huyền thoại âm nhạc người Mỹ Stevie Wonder.

Đưa văn hóa K-pop lên tầm quốc tế

Thời điểm này năm ngoái là đỉnh điểm của cơn sốt Gangnam Style với thành tích 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Năm nay, Gentleman, đĩa đơn tiếp theo của Psy sau Gangnam Style, có giai điệu và điệu nhảy khá giống, chỉ tạo ra một cơn sốt nhỏ sau khi ra mắt và nhanh chóng nguội đi.

Các chủ nhân của nhóm Giải thưởng lớn (Daesang) tại MAMA 2013 (từ trái sang): Cho Yong-pil, G-Dragon và nhóm nhạc EXO.


Nhưng theo tờ South China Morning Post, ông Mike Suh, nhà quản lý chiến lược và kinh doanh quốc tế của CJ Entertainment & Media (nhà tổ chức giải MAMA), nhận định Psy không phải là nghệ sĩ đủ sức tạo sốt duy nhất mà Hàn Quốc có.

Các nhà tổ chức âm nhạc không có gì phải lo lắng khi năm nay không có một Gangnam Style thứ hai. G-Dragon đã nổi tiếng từ lâu trong cộng đồng hâm mộ K-pop và chiến thắng năm nay sẽ giúp anh được cộng đồng quốc tế chú ý hơn.

Theo ông Suh, lâu nay, nhạc Hàn được biết đến chủ yếu nhờ K-pop – mũi nhọn của Làn sóng Hàn hiện nay, nhưng những thể loại nhạc khác của Hàn Quốc như nhạc rock cũng cần được quảng bá.

Bên cạnh đó, động thái “đẩy” các ngôi sao K-pop lên chung sân khấu với nghệ sĩ huyền thoại Stevie Wonder cũng thể hiện rõ mục đích đưa văn hóa K-pop lên tầm quốc tế.

“MAMA không chỉ là châu Á. Chúng tôi muốn biến giải thưởng trở thành sự kiện quốc tế bằng cách mời các nghệ sĩ châu Á và phương Tây biểu diễn”.

Giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc được trao cho nhiều người, mỗi nước có đại diện là một nghệ sĩ và không rõ tiêu chí

Bên cạnh tiết mục cuối lễ trao giải, I Just Called To Say I Love You do Wonder hát cùng Quách Phú Thành và nữ ca sĩ Hàn Hyorin, chương trình còn có một sự kết hợp Đông - Tây khác, giữa cặp song ca Icona Pop (Thụy Điển) và CL – trưởng nhóm 2NE1 của Hàn Quốc.

Ông Suh cho biết thị trường Trung Quốc đại lục là mục tiêu tiếp theo của K-pop, một thị trường dù đã được các ngôi sao K-pop khai phá nhưng chưa thống trị. “Các nhóm nhạc Super Junior, Big Bang và Girls’ Generation dù có lượng người hâm mộ lớn khắp châu Á nhưng lại khá hạn chế ở đại lục”.

Tham vọng của những người đứng sau K-pop là gì? “Có rất nhiều tiềm năng. Chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi muốn thấy lối sống của công chúng chịu ảnh hưởng của văn hóa K-pop” – ông Suh nói.

“Thắm tình hữu nghị” với giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc

Nếu những hoạt động trên là để gây ấn tượng với thị trường quan trọng – Trung Quốc, thì với những thị trường đã được coi là thế mạnh của K-pop, MAMA vẫn không quên vun đắp thêm cảm tình sẵn có. Đó là các nước Đông Nam Á và Đông Á, trong đó có Việt Nam.

Ngay cả với những công chúng không hâm mộ K-pop ở Việt Nam thì điều khiến họ chú ý đến giải MAMA chính là việc ca sĩ Mỹ Tâm được trao giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc (đại diện Việt Nam) ở MAMA năm ngoái. Năm nay, giải thuộc về ca sĩ Thu Minh, tin này cũng được nhiều báo Việt đăng tải, tương tự khi Mỹ Tâm thắng giải.


Ca sĩ Thu Minh của Việt Nam nhận giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc

Không thể nói đây là giải thưởng hoàn toàn hữu nghị, nhưng giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc được trao cho nhiều người, mỗi nước có đại diện là một nghệ sĩ, lại thêm việc giải không rõ tiêu chí (chỉ công bố tên những người chiến thắng, không công bố kèm một tác phẩm âm nhạc nào mà chỉ trao chung).

Năm nay, bên cạnh Thu Minh có Aaron Kwok (Quách Phú Thành) đại diện cho Trung Quốc, Derrick Hoh cho Singapore, Tor Saksit cho Thái Lan, SM*SH cho Indonesia, Kyary Pamyu Pamyu cho Nhật Bản.

Năm ngoái, cùng chiến thắng với Mỹ Tâm có AKB48 (Nhật Bản), Sarah Geronimo (Philippines), Taufik Batisah (Singapore), Agnes Monica (Indonesia), Chris Lee (Trung Quốc), Wang Lee Hom (vùng lãnh thổ Đài Loan).

Trong khi đó, năm 2011, duy nhất ca sĩ Jane Zhang của Trung Quốc này. MAMA đã thay đổi cơ chế trao giải ở hạng mục này để thu hút nhiều nước quan tâm đến giải thưởng hơn.

Với các giải thưởng nội bộ K-pop, MAMA hàng năm vẫn gây tranh cãi ít hoặc nhiều giữa các cộng đồng hâm mộ K-pop đối đầu nhau, nhưng với các giải thưởng dành cho nghệ sĩ bên ngoài Hàn Quốc thì ngược lại, rất thắm tình hữu nghị.

MAMA (Mnet Asian Music Awards) tiền thân là giải MKMF (M.net KM Music Festival) do đài Mnet của Hàn Quốc trao tặng. MAMA lần đầu bước chân ra quốc tế vào năm 2010 với lễ trao giải ở Macau, năm 2011 ở Singapore và 2012 ở Hong Kong.

Một số giải thưởng quan trọng của MAMA 2013:

Nghệ sĩ của năm: G-Dragon

Bài hát của năm: Bounce (Cho Yong-pil)

Album của năm: XOXO (EXO)

Video nhạc của năm: Coup D’Etat (G-Dragon)

Nghệ sĩ nam xuất sắc: G-Dragon

Nghệ sĩ nữ xuất sắc: Lee Hyori

Nhóm nhạc nam xuất sắc: Infinite

Nhóm nhạc nữ xuất sắc: Girls’ Generation

G-Dragon ngày càng nổi tiếng

Ngay trước đêm đại thắng ở MAMA, trưởng nhóm Big Bang đã công bố thông tin anh và thần tượng nhạc pop người Mỹ đã thu âm xong ca khúc hợp tác và sẽ ra mắt vào năm sau.

Mặc dù vậy, theo Billboard, G-Dragon cho biết đây không hẳn là một dự án lớn mà là một lần cộng tác vui vẻ giữa “những nghệ sĩ có tính cách giống nhau”.


G-Dragon (trái) và Justin Biebe

Tại MAMA 2012, chính Psy là nghệ sĩ solo được tôn vinh tương tự với 3 giải thưởng, trong đó có giải quan trọng Bài hát của năm. Năm nay, thành tích của G-Dragon còn tốt hơn khi đoạt 4 giải, trong đó có giải quan trọng Nghệ sĩ của năm.

Năm ngoái, khi cơn sốt Psy và Gangnam Style đang bao phủ thế giới, G-Dragon vẫn đánh bại Psy ở hạng mục Nghệ sĩ nam xuất sắc của MAMA, hạng mục năm nay anh tiếp tục là người chiến thắng.



Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm