Festival Huế 2014: Đưa nghệ thuật đến với bệnh nhân

14/04/2014 21:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đưa nghệ thuật đến cộng đồng và những người không có điều kiện đến thưởng thức tại các sân khấu lớn trong Festival Huế 2014 là một trong những mục tiêu mà Ban tổ chức hướng đến, trong đó biểu diễn miễn phí phục vụ bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viên được xem là “nghệ thuật nhân văn”, xoa dịu nổi đau cho những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Hòa mình trong điệu nhạc jazz do ban nhạc danh tiếng Hoa Kỳ The Amigos biểu diễn miễn phí tại Bệnh viện Trung ương Huế sáng ngày 14/4, bệnh nhân Phan Thảo (41 tuổi, ở tỉnh Quảng Bình) đang điều trị tại khoa Nội tổng hợp vui vẽ cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình xem ban nhạc danh tiếng nước ngoài biểu diễn mà lại không tốn ngàn nào. Tôi nằm viện xa nhà, vợ cuối tuần mới vào, bệnh không nặng lắm nhưng bác sĩ nói phải điều trị dài ngày cho dứt luôn. Tôi nằm viện 10 ngày rồi, buồn lắm! hôm nay bạn nhạc vào biểu diễn tận nơi, xem xong thấy trong người thoải mái, vui hẳn lên như là không còn bệnh”.

Ban nhạc The Amigos biểu diễn tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tại buổi biểu diễn, những bài hát đẫm chất vùng quê nước Mỹ có âm hưởng gần gũi với cuộc sống cộng đồng do ban nhạc The Amigos biểu diễn đã mang đến cho công chúng tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhất là các bệnh nhân và những người nhà đang chăm sóc bệnh nhân cảm giác thoải mái, thư giãn sau những cơn đau do bệnh tật hằng ngày, góp phần xoa dịu nỗi đau, thêm niềm tin và lạc quan hơn trong cuộc sống.

Cũng trong hoạt động đưa nghệ thuật đến công chúng, những người chưa có điều kiện, chiều cùng ngày, đoàn nghệ thuật Chile đã đến biểu diễn, giao lưu nghệ thuật tại trường Đại học Y dược Huế, nơi có bệnh viện trường Đại học Y dược. Buổi biểu diễn thu hút đông đảo sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đến thưởng thức và cổ vũ.

Trong những điệu nhảy cueca chilena, được xem là điệu nhảy quốc hồn, quốc túy của Chile những vũ công xinh đẹp của đoàn nghệ thuật Los Andes trong trang phục truyền thống của các “huaso” với chiếc khăn trắng trên tay, những chiếc nón đậm sắc màu văn hóa Mỹ-Latin đã tạo nên không khí vui tươi, chan hòa gần gủi, lạc quan và yêu đời hơn. Nói như ông Gonzalo Olmos, Trưởng đoàn nghệ thuật Chile tham dự Festival Huế 2014: “Festival Huế không chỉ là lễ hội mà còn là sự kiện mang lại niềm vui cho mọi người, là cơ hội để gắn kết các quốc gia trên thế giới, là sự đoàn kết, chia sẻ giữa con người với con người”.

Đoàn nghệ thuật Chile biểu diễn tại trường Đại học Y dược Huế

Chương trình biểu diễn tại trường đại học Y dược Huế có thời lượng 90 phút, kết thúc lúc 18h30 để các nghệ sĩ đi biểu diễn tại các sân khấu khác, thế nhưng bà Thận Thị Túy Hoa (ở thị xã Hương Trà) đang chăm sóc người bệnh tại bệnh viện trường ĐH Y dược rời ghế trong luyến tiếc “những người này hát, múa, nhảy chi cũng hay, cũng  đẹp nhưng sao họ không hát nữa?”

Ngoài đem âm nhạc đến với bệnh nhân, Ban tổ chức Festival Huế 2014 cũng đã khai triển lãm ảnh nghệ thuật Việt - Pháp với chủ đề ‘Cái nhìn chéo” tại tiền sảnh Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế - Bệnh viện T.Ư Huế. Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng 40 bức ảnh về thiên nhiên, con người và một số hình ảnh lễ hội của Huế và Paris của hai tác giả Dominique de Miscault (quốc tịch Pháp) và Trần Quốc Hùng (quốc tịch Việt Nam).

Theo chương trình nghệ thuật Festival Huế 2014, sáng mai (15/4), đoàn nghệ thuật La Colmenita của Cuba cũng sẽ có buổi biểu diiễn miễn phí phục vụ công chúng và bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trần Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm