Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V đã sẵn sàng khai hội

13/06/2013 16:10 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/6, Festival Di sản Quảng Nam sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát Hội An. Festival lần này rất hoành tráng và đa dạng với nhiều hoạt động văn hóa. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thành, sẵn sàng cho Festival.

Festival sẽ khai mạc đêm 22/6 tại Hội An

Đa dạng các hoạt động

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 26/6 với khoảng 15 chương trình văn hóa lớn. Các hoạt đông chính trong Festival: “Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ III tại Việt Nam- Hội An năm 2013”, Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam- ASEAN” và “Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ III”.

Từ ngày 19/6 đến ngày 21/6, 700 diễn viên của 15 đoàn nghệ thuật đại diện cho 7 quốc gia và vùng lãnh thổ (Indonesia, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan, Malaysia, Hoa Kỳ, VN) sẽ quy tụ tại “Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ III tại Việt Nam- Hội An năm 2013”. Không chỉ trình diễn trong không gian trang trọng vốn có, các đoàn nghệ thuật này còn trình diễn trên đường phố để phục vụ người dân và du khách vào ngày 20/6.

Ngày 21/6 sẽ khai mạc triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam- ASEAN” tại công viên vườn tượng Hội An. Không gian triển lãm được sắp đặt bên bờ sông Hoài với 16 gian nhà cổ giới thiệu những nét đặc trưng của các vùng văn hóa Việt Nam, những hình ảnh sinh động nhất của các di sản ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tại đây, khoảng 200 nghệ nhân, nghệ nhân đến từ các nước khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và 20 tỉnh thành trong nước sẽ biểu diễn nghệ thuật truyền thống và triển lãm.

Đêm chung kết và lễ đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 3 sẽ diễn ra vào đêm 26/6, cũng là bế mạc Festival. Nhưng vòng chung kết đã khởi động từ ngày 11/6, 64 thí sinh đến từ 25 dân tộc sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với Festival. Tiêu chí của cuộc thi này là tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và hình thể của các thiếu nữ dân tộc Việt; thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, gởi gắm thông điệp sắc đẹp đi đôi với trách nhiệm xã hội.

Cùng với các hoạt động chính, Festival còn có rất nhiều hoạt động khác: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc Việt Nam khai mạc vào 19h30 ngày 21/6; Ngày hội văn hóa Chăm ngày 22/6, Tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX vào 21/6, Liên hoan di sản ẩm thực,….Ngoài ra, còn có các giải thể thao như: Giải bóng đá bãi biển toàn quốc, Giải võ thuật cổ truyền khu vực miền Trung- Tây Nguyên, Giải đua thuyền truyền thống. Đây cũng là dịp để Quảng Nam giới thiệu các tour du lịch và các sản phẩm du lịch mới.

Công tác chuẩn bị đã hoàn thành

Trong cuộc họp báo ngày 13/6, ông Trần Minh Cả- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTC Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V cho biết: “Thời gian cho công tác chuẩn bị Festival chỉ có 6 tháng nhưng đến nay về cơ bản, các công tác đã hoàn thành. Trong thời gian diễn ra sự kiện, việc chặt chém, lôi kéo du khách ở một số nơi chắc chắn sẽ xảy ra. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã cho niêm yết giá cả cụ thể và đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng tại các khách sạn. Nếu phát hiện có việc chặt chém giá cả, hãy gọi vào đường dây nóng, chúng tôi sẽ giải quyết ngay”.

Hiện ở Hội An có khoảng 6.000 phòng khách sạn, lại thêm đây không phải là mùa cao điểm của khách du lịch nước ngoài nên du khách không phải lo về chuyện chỗ ở. Ngoài ra, BTC đã huy động thêm hai khách sạn ở Đà Nẵng là Novotel và hệ thống của Vinacapital để phục vụ du khách. Về các đại biểu tham dự Festival, BTC đã bố trí khoảng 600 phòng.

Đêm khai mạc Festival và đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam diễn ra ở Nhà hát Hội An là địa điểm ngoài trời, có sức chứa tới 3.000 người nên du khách sẽ thoải mái khi tham gia sự kiện này.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được thiết chặt và thực hiện nghiêm túc ở tất cả các điểm diễn ra sự kiện của Festival. Riêng việc phản ánh của du khách rằng khu vực biển Tam Thanh thường xuyên diễn ra việc chèo kèo khách. Ông Cả cho biết đã giao việc này cho TP Tam Kỳ giải quyết triệt để.

Cho đến ngày 10/6, Festival đã nhận được 34,5 tỷ từ các nhà tài trợ, trong đó tiền mặt là 5,5 tỷ. Tổng kinh phí cho Festival năm nay hiện vẫn chưa có con số cụ thể.

Nhân dịp này, Báo Thể thao & Văn hóa hân hạnh được tỉnh Quảng Nam và Ban tổ chức Festival chọn là đơn vị bảo trợ thông tin.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm