Eminem tái xuất sau 4 năm vắng bóng

20/10/2008 15:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Thiên tài của dòng rap đã trở lại sau 4 năm vắng bóng. Đẩy lui được mọi điều buồn đau xảy ra trong 4 năm qua, Eminem đã quyết định trở lại với album mới mang tựa đề Relapse. Ngày phát hành album chưa được công bố song nhiều khả năng đĩa CD này sẽ được tung ra vào dịp Giáng sinh tới.

Eminem từng được mệnh danh là nghệ sĩ rap có tài văn chương và được coi là một trong những mối đe dọa văn hóa lớn nhất ở Mỹ. Sức mạnh ngôn ngữ của nghệ sĩ rap da trắng này đã giành được sự ngưỡng mộ của công chúng, đặc biệt là nhà văn từng giành giải Nobel Seamus Heaney và Zadie Smith. Nhưng rồi Eminem đã “biến mất” trên sân khấu rap. Nguyên do là anh quá đau khổ và dần lui về cuộc sống ẩn dật sau cái chết của người bạn thân là nghệ sĩ rap DeShaun "Proof" Holton, bị bắt chết ngay bên ngoài một CLB cách đây 2 năm. Sự trống rỗng trong con người Eminem lúc đó lại càng rộng thêm bởi những tin đồn không hay. Rồi cuộc tái hôn của anh với vợ cũ, từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Hello!, chỉ kéo dài 11 tuần trước khi họ tiến hành thủ tục ly hôn lần thứ 2; cũng như cuộc “đụng độ” với người mẹ ghẻ lạnh từ lâu khi bà phát hành cuốn hồi ký gọi anh là kẻ nói dối.

Giờ thì nghệ sĩ rap 36 tuổi này đã vượt qua được mọi bi kịch đó để trở lại phòng thu, đưa những ca khúc mới tới giới hâm mộ trung thành của mình. Nhiều người cho rằng Eminem sẽ trở lại đỉnh cao với album Relapse. “Eminem đã vắng bóng 4 năm, đó là một khoảng thời gian vô tận trong dòng rap. Anh ấy là một nghệ sĩ rap tài năng và có một kho truyện để kể cho công chúng. Eminem là nghệ sĩ rap đầu tiên vượt qua được ý thức chủng tộc để trở thành một ngôi sao pop. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ được thần tượng hóa nhất trong một thời gian dài, vì vậy sự trở lại của anh sẽ có nhiều hứa hẹn”, Sean Fennessey, biên tập viên âm nhạc của tạp chí Vibe, nhận định.

Tất nhiên cùng với sự tái xuất của mình, Eminem lại trở thành mối “đe dọa” đối với một số người coi anh là “phần tư đen” vì cho rằng ca từ của anh gây ảnh hưởng tới giới trẻ. Cách đây 1 thập kỷ, người ta vẫn nhìn nhận rap là của những người da màu sống trong những khu nhà ổ chuột. Eminem, tên thật là Marshall Mathers, lại là người da trắng. Anh nổi lên vào năm 1999 với album The Slim Shady LP - từng giành nhiều giải Grammy. Tiếp đó, Eminem tung ra The Marshall Mathers LP và album này đã trở thành đĩa CD hip-hop ăn khách nhất trong lịch sử. Việc Eminem liên tục dùng từ thô tục trong các ca khúc đã khiến nhiều nhân vật chính trị của cả hai đảng ở Mỹ tức giận.
 
 
Song sự nghiệp của Eminem dường như không thể bị cản bước bởi anh liên tục tung ra những ca khúc ăn khách như The Way I Am, Stan và gặt hái nhiều giải thưởng. Có thể anh là nghệ sĩ rap gây tranh cãi nhất thế giới, nhưng các ca khúc đầy nguồn thi hứng của Eminem lại nhận được nhiều lời ca ngợi. Anh từng được nhà văn Zadie Smith tán dương, trong khi nhà thơ Seamus Heaney thì nói: “Eminem đã truyền sức mạnh tới cả một thế hệ. Eminem làm việc đó không chỉ với thái độ mang tính phá vỡ của mình mà còn với sức mạnh của ca từ”.
 
Tài năng của Eminem còn được thể hiện trong điện ảnh, với bộ phim bán tự truyện mang tên 8 Mile. Ca khúc chủ đề Lose Yourself trong phim đã “rinh” giải Oscar. Khi tác phẩm điện ảnh này được phát hành vào năm 2002, kênh TV CNN đã so sánh anh với nam tài tử Hollywood hào hoa nhưng bạc mệnh James Dean và tờ The Washington Post thì tuyên bố: “Eminem là gương mặt của một thiên thần bị bầm tím”.

Ngôi sao của Eminem bắt đầu mờ dần khi album gần đây nhất của anh Encore bị các nhà phê bình chỉ trích là quá mang tính công thức. Chứng nghiện thuốc ngủ đã khiến anh phải vào trại cai. Eminem phải dùng nhiều thuốc ngủ từ sau cái chết của Proof. Trong cuốn tự truyện mang tiêu tên The Way I Am - sẽ được phát hành vào cuối tháng này - Eminem viết anh đã đau đớn như thế nào bởi sự ra đi quá đột ngột của Proof khiến trong cả một năm trời anh không thể viết nổi một dòng nhạc nào. Eminem nghĩ anh không thể lưu diễn trở lại nếu không có Proof, nhưng mới đây anh bộc bạch rằng: “Trong một thời gian dài tôi không thể trở lại phòng thu. Tôi dã trải qua những thời điểm hết sức tồi tệ nhưng giờ đây tôi đang thoát ra khỏi tình trạng đó. Tôi cảm thấy ổn… đang viết và sản xuất trở lại”.

Được biết, phần lớn album Relapse do Dr Dre sản xuất. Ngoài Dr Dre, Eminem còn hợp tác với ngôi sao hip-hop đồng nghiệp 50 Cent. Thế giới âm nhạc đang đánh giá đây là sự trở lại lớn nhất sau sự tái hợp của ban nhạc Anh Spice Girls. Song liệu đĩa CD này có làm thoả mãn người hâm mộ sau 4 năm chờ đợi không?
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm