Eagles of Death Metal muốn biểu diễn mở cửa lại nhà hát Bataclan

26/11/2015 17:13 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Eagles of Death Metal muốn là ban nhạc đầu tiên được trình diễn tại nhà hát Bataclan, khi nơi này mở cửa lại sau các vụ tấn công khủng bố Paris, diễn ra trong đêm 13/11.

“Tôi mong muốn được trở lại Paris, muốn được là nghệ sĩ đầu tiên trình diễn ở Batalan khi thính phòng này mở cửa lại” - Jesse Hughes, ca sĩ của Eagles of Death Metal, nói với trang Vice.


Màn diễn của ban nhạc Eagles of Death Metal tại Thính phòng hòa nhạc Bataclan. Ảnh: Getty Images

Theo kế hoạch, ban nhạc sẽ trình diễn khắp châu Âu cho tới ngày 10/12, song họ đã phải hủy bỏ toàn bộ các buổi hòa nhạc còn lại trong tour diễn này, sau khi xảy ra khủng bố ở Pháp. Trên mạng, nhiều người hâm mộ Pháp cũng bày tỏ mong muốn ban nhạc trở lại trình diễn.

Vụ xả súng tại Balactan vào đêm 13/11, đúng lúc ban nhạc Eagles of Death Metal đang trình diễn, đã cướp đi mạng sống của 89 người.

Tuấn Vĩ
Theo AFP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm