Dương Hoàng Yến: Cảm xúc bên nhau quan trọng hơn bữa tiệc hoàn hảo

14/02/2017 13:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gắn bó với nhau bằng một tình yêu trong suốt 6 năm qua, ca sĩ Dương Hoàng Yến và ca sĩ Hà Anh – cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt đã có không ít những kì Valentine đáng nhớ.

Ngày lễ tình yêu Valentine là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân, và bạn bè khác phái. Họ bày tỏ tình cảm bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, chocolate và những quà tặng đặc biệt, có khi đắt tiền.

Giữa những mộng tưởng lãng mạn, tình yêu bền vững cũng có thể luôn rất thực tế. Thời đại các cô gái tỏ ra mình không cần tiền đã qua rồi. Tiền không phải điều gì xấu xa, với nhiều người, thừa nhận coi trọng tiền bạc đồng nghĩa việc trân trọng giá trị của bản thân. Ai dám thẳng thắn mình chọn xe đạp, từ chối xe hơi như cách nói cả một cô gái? Ai can đảm chọn quán ăn vỉa hè, nói không với nhà hàng cao cấp?".

Cùng báo Điện tử Thể thao & Văn hóa chia sẻ quan niệm về tình và tiền của một số nhân vật đáng chú ý nhân ngày đặc biệt này.


Yến bảo, mỗi năm cô và ca sĩ Hà Anh có những ngày Valentine khác nhau. Có năm, Valentine của hai người là cùng nhau đi diễn, không có quà nhưng lại rất vui.

Còn năm nay, vì vẫn chưa biết điều bất ngờ gì sẽ đến với tình yêu của cả hai nên cô vẫn đang chờ mong mình lại có thêm một Valentine khó quên.

*Valentine có phải là một ngày quan trọng đối với chị? Như là cơ hội để thể hiện tình yêu với người mình yêu nhiều hơn thường ngày ?

- Tôi biết rằng trong những ngày này, những cặp tình nhân rất mong đợi để thể hiện tình yêu của mình. Vì thế, đây đúng là cơ hội để mình thể hiện tình yêu nhiều hơn với người mình yêu.

Trước đây khi chưa biết yêu thì tôi cũng không quá quan trọng ngày này đâu nhưng khi có tình yêu thì mới thấy ngày Valentine ý nghĩa như thế nào !

Tôi vẫn còn nhớ, có năm Valentine vào đúng đêm giao thừa và năm đó, tôi nhận được quà từ tận … 2 chàng trai. Các bạn ấy đã đứng trước cửa nhà, chỉ chờ tôi mở cửa để tặng quà!

Tất nhiên đó là thời điểm mình chưa yêu ai cả. Còn yêu rồi thì chỉ có một chàng trai duy nhất mà thôi!

'Dù chỉ là' Dương Hoàng Yến

'Dù chỉ là' Dương Hoàng Yến

Sau những dự án nhỏ lẻ bằng các single hay kết hợp cùng một số các nghệ sĩ, Dương Hoàng Yến chính thức ra mắt MV phim ca nhạc Dù chỉ là - khởi động cho album đầu tay của cô sẽ sớm ra mắt đầu năm 2017.


* Chị nghĩ sao khi ở Việt Nam, Valentine thường được biết đến với việc đàn ông sẽ là người mua quà. Trong khi nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ mới là người tặng quà?

Theo suy nghĩ của cá nhân mình, tôi nghĩ đã là ngày lễ dành cho bất kỳ ai đang yêu nhau muốn thể hiện tình yêu cho người thương của mình thì không có sự phân biệt nam hay nữ.

Nếu thực sự yêu thương một nửa của mình, muốn bày tỏ tình cảm với người ấy thì chả cứ là con trai hay con gái tặng quà, miễn món quà đó sẽ mang đến bất ngờ và niềm vui cho người ấy là được!


Dương Hoàng Yến và Hà Anh luôn sát cánh bên nhau trong cả cuộc sống và công việc

* Tình yêu bây giờ được cho là khác về cách thể hiện, về suy nghĩ so với thời trước. Ví như trước người ta yêu là để cưới. Nhưng bây giờ người ta có thể chỉ thích yêu là để yêu thôi. Với người cũng đã có tình yêu lâu bền như Yến và Hà Anh thì Yến nghĩ sao ?

- Tình yêu là cái "duyên" còn có tiến đến hôn nhân được hay không nó là cái "số".

Tình yêu bây giờ người ta cũng thường hay có suy nghĩ nên yêu bằng lý trí hơn yêu bằng con tim!

Nhưng thật ra mỗi người một quan điểm! Với tôi, có lẽ nên cân bằng được cả 2 bởi nếu chỉ yêu bằng lý trí thì mình sẽ không có cảm xúc và như vậy không thể hạnh phúc được!

Còn nếu chỉ yêu bằng con tim thì có lẽ mình sẽ không tỉnh táo và bị mù quáng trong tình yêu!

Khi đã yêu dành hết trọn con tim và suy nghĩ thật chín chắn thì cứ theo quy luật tự nhiên yêu rồi cưới thì mình mới có được hạnh phúc trọn vẹn!

* Vậy khi cân “lý trí” và trái tim”, có cần cân cả kinh tế? Vì cũng là sự khác biệt về quan điểm sống của mỗi thế hệ. Nếu trước đây để chọn người yêu, người ta thường lưu tâm đến nhân cách thì nay, yếu tố kinh tế đôi khi lại đặt lên hàng đầu. Xu hướng dù yêu phải người già hay trẻ thì đối tượng đó cũng phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền thì mới có thể yên tâm yêu được. Kinh tế có phải là một trong những điều không thể thiếu trong tình yêu với Yến?

- Kinh tế đóng vai trò quan trọng trong nhiều chuyện nhưng cái đó không phải là tất cả! Đâu phải có kinh tế là có hạnh phúc!

Quan trọng nhất cả 2 cùng có chí hướng phấn đấu và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió thì kinh tế và hạnh phúc sẽ chẳng ở đâu xa mà ngay gần mình thôi!


Hoàng Yến và Hà Anh trong chương trình Nghệ sĩ tháng

* Vậy hai bạn duy trì thế nào để giữ lửa tình yêu trong suốt nhiều năm như thế ?

- Đôi khi tôi có hỏi đùa Hà Anh: hình như kiếp trước em nợ anh nhiều quá hay sao mà kiếp này em mới chỉ yêu mỗi mình anh vậy?

Nói đùa vậy thôi chứ có lẽ mọi người vẫn thường hay nói yêu lâu quá sẽ bị thành thói quen nhàm chán nên không dứt được! Còn Yến thì lại không thấy điều đó ở tình yêu của mình!

Với tôi điều quan trọng nhất để giữ lửa trong tình yêu là không kiểm soát nhau, đặc biệt phải tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Có lẽ vì "lạt mềm buộc chặt" nên tình yêu ngày bền chặt khăng khít và chưa có vấn đề mâu thuẫn lớn xảy ra để dẫn đến điều không mong muốn!

* Kế hoạch đón Valentine của hai bạn năm nay có gì đặc biệt ?

- Tôi vẫn đang chờ Hà Anh sẽ mang đến bất ngờ gì trong ngày hôm nay!

Mỗi năm chúng tôi đều đón Valentine theo cách riêng. Có năm không ở nhà, mà cùng nhau đón Valentine trong khi đi diễn, không có quà, có nến nhưng lại rất vui, rất đáng nhớ.

Điều đó cho thấy, cảm xúc khi ở bên nhau rất quan trọng, quan trọng hơn cả cách chúng ta sắp xếp để có những bữa tiệc hoàn hảo !

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm