Đừng lung lay trước mãnh lực đồng tiền

02/10/2013 10:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giọng ca “huyền thoại” Michael Jackson lúc sinh thời từng thừa nhận, anh và các anh em trong nhà liên tục bị bố tra tấn bằng những trận đòn nhừ tử chỉ vì nhảy sai một bước hay hát sai một nốt nhạc. Trở lại câu chuyện về những sao “nhí” ở VN, đâu là giải pháp ưu việt nhất cho các em?

Như đã đề cập trong 2 kỳ trước, việc biểu diễn của các ca sĩ nhí là điều cần thiết để phục vụ cho khán giả thiếu nhi. Về mặt pháp luật, việc hợp đồng biểu diễn với các sao nhí cũng là điều mà Luật Lao động cho phép (nếu tuân thủ đúng những quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội).

Với hiện tượng âm nhạc Quang Anh, Phương Mỹ Chi và một số gương mặt khác, nhiều ý kiến có điểm chung là: các sao nhí cần đặt việc học tập lên hàng đầu, không vội bước vào con đường kiếm tiền của showbiz và nhất là đừng để các sao nhí đánh mất tuổi thơ đẹp đẽ của mình.

Vì vậy, làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, phát triển năng khiếu ca hát bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành chương trình học phổ thông là điều mà gia đình và các tổ chức xã hội cần quan tâm đúng mức.


Sau dịp Trung Thu “chạy sô” giờ đây Phương Mỹ Chi đã chú tâm vào học tập.

Gia đình là yếu tố quan trọng hàng đầu

Thực tế, tại TP.HCM, hầu như nhà thiếu nhi quận (huyện) nào cũng có một đội văn nghệ thiếu nhi, đa số họ hài hòa được việc học tập và biểu diễn phục vụ.

Có những cá nhân, không đình đám qua cuộc thi như Phương Mỹ Chi, Quang Anh, nhưng vẫn được gia đình âm thầm nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và phát triển ca hát. Hình ảnh và các album của họ xuất hiện khá nhiều trên mạng. Có thể kể 2 trường hợp sau:

Bào Ngư, con gái của nhạc sĩ Yên Lam, năm nay 5 tuổi. Bé được học thanh nhạc từ 3 tuổi, lên 4 thì học thêm piano và múa. Đã đoạt một số giải thưởng ca hát như: Giải Nhì (song ca) Liên hoan Thiếu nhi Hè TP.HCM 2012, giải KK Liên hoan Thiếu nhi Hè TP.HCM 2013. Bào Ngư có giọng hát trong trẻo và nhạc cảm tốt. Tuy mới 5 tuổi, nhưng cho đến nay đã phát hành 4 album, album gần đây nhất là DVD & CD Bé chơi lồng đèn (8/2013).

Nếu gia đình không lung lay trước mãnh lực đồng tiền của showbiz, có lẽ không một nhà tổ chức biểu diễn nào có thể kéo các sao nhí vào vòng xoay kiếm tiền.

Bé Đan Thư sinh năm 2000, tham gia đội ca Nhà Thiếu nhi Q.1 từ năm 4 tuổi, thường xuất hiện ở các chương trình văn nghệ thiếu nhi của HTV, VTV, BTV, Sao TV… Đan Thư chỉ nhận biểu diễn những chương trình mang tính từ thiện, phục vụ cho các bé thiếu nhi, là thành viên tích cực trong chương trình Ước mơ của Thúy (báo Tuổi trẻ). Cho đến nay đã phát hành 10 album… Đặc biệt từ lớp 1 đến nay, Đan Thư liên tục là học sinh xuất sắc.

Điểm qua 2 trường hợp trên để thấy rằng vai trò của gia đình là rất quan trọng. Chạy show kiếm tiền, đánh mất tuổi thơ… có xảy ra hay không, chủ yếu là do gia đình. Nếu gia đình không lung lay trước mãnh lực đồng tiền của showbiz, có lẽ không một nhà tổ chức biểu diễn nào có thể kéo các sao nhí vào vòng xoay kiếm tiền.

Cần những việc làm thiết thực

Giờ đây 2 sao nhí được quan tâm nhất sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí - Quang Anh và Phương Mỹ Chi - đã trở lại với việc học tập. Phương Mỹ Chi nhận được học bổng từ lớp 5 đến lớp 12 ở Trường Tiểu học & Trung học Tây Úc. Quang Anh đặc biệt hơn, dự kiến sẽ “Nam tiến” với sự hỗ trợ của đơn vị sản xuất chương trình Giọng hát Việt nhí - Công ty Cát Tiên Sa.

Đại diện Công ty Cát Tiên Sa cho biết: “Quang Anh được nhận học bổng do công ty cấp (3 năm, mỗi tháng 3 triệu đồng) cùng với 4 thí sinh Giọng hát Việt nhí khác là: Thu Hà, Tôn Chí Long, Ngọc Duy và Văn Phong. Công ty đã ký hợp đồng Quản lý biểu diễn nghệ thuật với phụ huynh của Quang Anh và Thu Hà. Đây là hợp đồng nhằm quản lý hình ảnh của các em được tốt hơn, bởi công ty đã lường trước được những điều có thể xảy ra làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của các em.

Cục NTBD không cấp thẻ hành nghề cho “ca sĩ nhí”

Việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu sẽ không áp dụng với các đối tượng trẻ vị thành niên. Theo quy định chung của pháp luật, khi sử dụng lao động trẻ em, đơn vị/ tổ chức/ cá nhân phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện: cha, mẹ, người giám hộ và phải được sự đồng ý của trẻ em.
Nhưng tinh thần chung của hợp đồng là nhằm nâng đỡ để các em có điều kiện tốt nhất trong việc học tập và phát triển năng khiếu ca hát.

Cụ thể, trong vòng 6 tháng đến 1 năm, Cát Tiên Sa và gia đình sẽ sắp xếp để các em vào học văn hóa và học thêm một trường âm nhạc tại TP.HCM. Kinh phí ăn ở, học tập dựa trên nguồn học bổng mà công ty cấp và kinh phí do Cát Tiên Sa kêu gọi từ tài trợ.

Nhiệm vụ chủ yếu của các em là học tập, phải “có nghĩa vụ học tập đạt kết quả từ loại khá trở lên và hạnh kiểm phải luôn luôn là loại tốt”. Về biểu diễn, vào cuối tuần, nếu có điều kiện thì chỉ tham gia biểu diễn một buổi, chủ yếu là các chương trình tri ân khán giả hoặc chương trình truyền hình có ý nghĩa cộng đồng”.

Có thể nói rằng, trong thời gian qua việc phụ huynh Quang Anh ký hợp đồng với một đơn vị hoạt động chuyên ngiệp trong showbiz đã giúp tránh khỏi được những điều tiếng. Qua nhiều scandal, gần đây, gia đình đã tìm được cho Phương Mỹ Chi một người quản lý. Đó là anh Nguyễn Thanh Huy, cũng là đại diện truyền thông của ca sĩ Quang Lê và Quách Tuấn Du.

Có lẽ, với những bước đầu như thế, chúng ta tạm yên tâm về “số phận” của Quang Anh và Phương Mỹ Chi…

Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, người nhiều năm phụ trách công tác âm nhạc tại Nhà thiếu nhi TP.HCM, đồng thời cũng là thầy của các nhóm nhạc: Mắt Ngọc, Tymyty, Ve Sầu, Tuổi Hồng… cho biết: “Các nhóm nhạc thiếu nhi mà tôi từng hướng dẫn, nhiệm vụ chủ yếu của họ vẫn là học văn hóa. Chỉ tập luyện và biểu diễn vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc các dịp lễ, Tết, Hè… rảnh rỗi. Với những thiếu nhi có khả năng ca hát không nên gấp gáp đưa họ vào con đường biểu diễn kiếm tiền. Những năng khiếu phát hiện, cần được đào tạo, học thanh nhạc để có cơ sở tiến xa hơn. Điều quan trọng là nếu biểu diễn thì ca khúc phải phù hợp với lứa tuổi, đừng bắt các em “khiêng vác” nặng ký như người lớn, điều đó không phù hợp với sự phát triển tâm hồn và thể chất của các em”.

Bình Minh (ghi)


Đổi vỏ kem đánh răng nhận vé xem Quang Anh – Mỹ Chi

Sắp tới, Quang Anh – Mỹ Chi sẽ tiếp tục xuất hiện trong chương trình gala Cười lên Việt Nam ơi diễn ra vào 20h ngày 9/10 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Ba Đình, Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV6. Chương trình không bán vé, thay vào đó, khán giả phải đổi 4 vỏ hộp kem đánh răng của một thương hiệu (được biết, giá tương đương 100 ngàn đồng) cho một vé tham dự.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm