Đức trao trả sưu tập do Phát xít Đức chiếm đoạt

18/03/2012 06:42 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Peter Sachs (71 tuổi), một người Do Thái sống ở Mỹ, đã thắng Bảo tàng Lịch sử Đức ở Berlin trong vụ kiện đòi trả lại hàng ngàn áp-phích hiếm trong bộ sưu tập của cha mình đã bị Phát xít Đức đánh cắp từ năm 1938.

Tòa án Dân sự Liên bang ở Berlin đã phán quyết ông Peter Sachs là chủ sở hữu hợp pháp của các áp-phích đó. Các thẩm phán tuyên bố nếu bảo tàng không trao trả các áp-phích đó thì có nghĩa là họ đang “duy trì hành động bất công của Phát-xít Đức”.

Bảo tàng Lịch sử Berlin tuyên bố, họ “chấp nhận quyết định” của tòa án và chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài 7 năm. Sau khi thắng kiện, ông Sachs đã vui mừng nói: “Tôi không thể mô tả được việc này có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân tôi”.

Ông Hans Sachs, cha của Peter Sachs, đã tới Mỹ sau khi thoát khỏi một trại tập trung. Ông đã sưu tầm 12.500 áp-phích triển lãm, phim và tuyên truyền. Bảo tàng Lịch sử Đức chỉ trưng bày một số áp-phích vào những dịp nhất định sau khi chúng trở thành một phần trong bộ sưu tập của bảo tàng.

Năm 2005, ông Peter Sachs mới biết về bộ sưu tập này và lập tức khởi kiện nhằm giành lại nó.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm