Dubai khánh thành tòa nhà cao nhất thế giới

03/01/2010 09:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày mai (4/1), Dubai sẽ khánh thành Burj Dubai - tòa nhà cao nhất thế giới. Với việc “phô trương” những mốc mới về kỹ thuật thiết kế và xây dựng, tiểu vương quốc thuộc UAE hy vọng công trình này sẽ đánh bóng được hình ảnh của họ, vốn đã bị lu mờ bởi những khoản nợ lớn.

Tuy Emaar - công ty bất động sản khổng lồ có một phần sở hữu của chính phủ và là nơi phát triển công trình kiến trúc mang hình chiếc lá kim bằng bê tông, thép và kính nói trên - từ chối tiết lộ chiều cao chính xác của Burj Dubai, nhưng họ cũng cho biết rằng nó cao hơn 800m, tức vượt hẳn tòa tháp 101 ở Đài Loan (508m).


Bill Baker - kỹ sư cấu trúc đồng thời là một đối tác của công ty Skidmore, Owings And Merrill (SOM) có trụ sở ở Chicago (Mỹ), nơi thiết kế tòa tháp sắp được khánh thành - khẳng định Burj Dubai đã đưa ra một chuẩn mực mới. “Chúng tôi nghĩ rằng công trình này vượt hẳn tòa tháp 101 cao nhất hiện nay. Trong quá trình xây dựng, Emaar luôn đề nghị làm cho Burj Dubai cao hơn nữa nhưng chúng tôi chỉ có thể điều chỉnh tòa nhà này giống như người ta chỉnh một nhạc cụ. Khi càng xây lên cao, chúng tôi phát hiện ra rằng nó có thể vươn tới được độ cao hơn nhiều so với những gì đã hình dung. Giờ đây, chúng tôi nghĩ rằng có thể dễ dàng xây dựng được một tòa tháp cao tới 1km. Chúng tôi hoàn toàn tự tin về khả năng của mình”.

Tòa tháp cao 160 tầng này được cấu thành từ 330.000m3 bê tông, 31.400 tấn thép và khi đứng cách xa 95km, người ta vẫn có thể nhìn thấy nó. Burj Dubai được lắp đặt 57 chiếc cầu thang máy tốc độ cao để đưa mọi người tới 1.044 căn hộ và 49 tầng văn phòng cũng như một khách sạn mang logo Giorgio Armani.

Một cấu trúc xoắn ốc hình chữ Y do kiến trúc sư Adrian Smith của SOM thiết kế được sử dụng để hỗ trợ cấu trúc trung tâm của tòa tháp mà càng lên cao càng hẹp dần. Để hoàn thành những giai đoạn cuối cùng, bê tông được đưa lên tới độ cao 605m - một kỷ lục thế giới. George Efstathiou, đối tác điều hành của SOM và là nhà quản lý dự án chính, cho biết nhờ cấu trúc hình chữ Y nói trên mà công trình này có được một kết cấu vững chắc.

Burj Dubai được khởi công xây dựng vào năm 2004 và ước tính tốn kém 1 tỷ USD. Công trình này do công ty Công trình & Xây dựng Samsung (Hàn Quốc), tập đoàn BESIX và Arabtec (UAE) liên danh xây dựng. Đây là công trình tâm điểm của khu thương mại mới trị giá 20 tỷ USD - Downtown Burj Dubai, nơi có 30.000 căn hộ và khu siêu thị lớn nhất thế giới Dubai Mall với 1.200 cửa hàng.

Nhiều người tin rằng Burj Dubai sẽ là công trình cuối cùng trong các dự án khổng lồ từng tạo nên danh tiếng toàn cầu cho Dubai, như hòn đảo nhân tạo Palm Jumeirah dài 3km do công ty Nakheel xây dựng.

Theo Efstathiou, ít nhất phải 10 năm nữa kỷ lục của Burj Dubai mới có thể bị phá vỡ. “Quá trình thai nghén Burj Dubai diễn ra ở thời điểm hoàn toàn khác và động lực lớn nhất cho những tòa tháp cao là yếu tố kinh tế. Nếu bạn có thể nói với tôi rằng nền kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực, tôi sẽ có ý tưởng tốt hơn về việc khi nào sẽ xúc tiến xây dựng tòa nhà kế tiếp. Để khởi công một tòa nhà tương tự như Burj Dubai vào thời điểm này thì chắc chắn nó phải được thiết kế ít nhất từ cách đây 7 năm”.

Việt Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm