Đứa con của địa ngục tái xuất màn ảnh

22/07/2008 18:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngày 25/7 tới bộ phim Hellboy II: Binh đoàn địa ngục sẽ ra mắt khán giả Việt Nam. Người hùng với làn da đỏ sậm lần này có sứ mạng cứu thế giới loài người khỏi nguy cơ diệt vong trước sự sống lại của đội quân bằng vàng từ lâu đã ngủ yên dưới lòng đất.
 
 Poster phim Hell Boy II: Binh đoàn địa ngục
Giữa loài người và những đứa con đầu tiên của trái đất trước đây từng có một thỏa ước không xung đột. Vương quốc Bethmoora đã chấp nhận lui về rừng sâu và đồng ý cho đội quân vàng của mình ngủ yên dưới lòng đất. Nhưng đến đời con của quốc vương Bethmoora, thỏa ước trên đã bị xâm phạm. Hoàng tử Nuada đã dùng mọi thủ đoạn để đánh thức đội quân vàng hòng lấy lại những gì chàng cho là thuộc về thế giới của thần thánh. Trước nguy cơ đẫm máu, chỉ có Hellboy mới có thể chặn đứng Nuada – kẻ cầm đầu tàn ác – cứu thế giới khỏi một thảm họa đang gần kề.
 
Năm 2004, đạo diễn Guillermo del Toro thực hiện bộ phim Hellboy - Đứa con từ Địa Ngục dựa trên truyện tranh cùng tên của nhà văn Mike Mignola. Bộ phim rất thành công cả về mặt doanh thu và đánh giá của giới chuyên môn, thỏa lòng ái mộ của độc giả truyện tranh và khán giả nói chung.
 
Hell Boy với nước da đỏ sậm
 
Trong Hell Boy II: Binh đoàn địa ngục, người anh hùng của chúng ta đang làm việc cho Cục Phòng vệ và Nghiên cứu Thế lực Siêu nhiên. Càng ngày anh càng cảm thấy gò bó khi phải làm việc trong tổ chức và vẫn hằng mong một ngày nào đó sẽ rút lui khỏi các cuộc chiến và cùng người bạn gái có khả năng điều khiển ngọn lửa đến một nơi xa sống cuộc đời ẩn dật.
 
Liz là đồng nghiệp, đồng thời là bạn gái của Hell Boy
 
Nhưng số phận đã sắp đặt, Hell Boy là người đưa sự diệt vong đến cho loài người, đồng thời cũng là người có khả năng giải thoát thế giới khỏi nguy cơ đó. Cùng với những người bạn của mình anh đã lao vào thế giới quái vật, sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử để chặn đứng âm mưu của hoàng tử Nuada.
 
Hell Boy cùng các đồng nghiệp đối phó với đội quân vàng
 
Bước vào thế giới này, khán giả sẽ được chứng kiến những quái vật vô cùng rùng rợn. Những pha hành động nghẹt thở cùng âm thanh cực kỳ ấn tượng sẽ khiến người xem không khỏi giật mình, thán phục.

Điểm nhấn của Hell Boy II: Binh đoàn địa ngục chính là thế giới quái vật. Trong phim, khu chợ nằm phía dưới cầu Brooklyn và muốn đến phải đi bằng ngõ sau của một cửa hàng thịt. Đây là một trong số ít nơi “dung thân” của những kẻ dị kỳ. Tất cả đã ẩn mình trong mấy ngàn năm.
 
Khu Chợ Quái Vật hiện ra với đầy đủ vẻ sinh động: những món đồ mà con người xem là phế thải, da người, tiệm cắt tóc, ổ hút thuốc phiện, máy xay thịt khổng lồ... Và thành viên của chợ là những quái vật hình dáng kỳ dị. Hơn 200 diễn viên phụ đã tham gia vào những cảnh quay tại đây. Mỗi chuyên viên , nghệ sĩ tham gia thiết kế đã đưa vào mọi ý tưởng điên khùng nhất mà họ có thể nghĩ ra để lấp đầy khu chợ, sao cho thỏa ý của đạo diễn del Toro.

Tạo hình của nhân vật Hell Boy trung thành với nguyên tác truyện tranh. Người anh hùng của chúng ta có ngoại hình dị thường: làn da đỏ sậm, trên đầu có cặp sừng đã bị cưa, có đuôi – khác hẳn với mẫu người hùng điển trai vốn có của điện ảnh. Nhưng Hell Boy lại có một trái tim nhạy cảm và tấm lòng nghĩa hiệp. Sự giản dị trong tính cách của người anh hùng này chính là điểm thu hút khán giả.

Sự trở lại của Hell Boy khiến các rạp chiếu phim hè năm nay thêm nóng bỏng.

Hải Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm