'Du ký' Mông Cổ bằng tranh

27/01/2015 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 9h30 hôm nay 27/1, tại TP.HCM diễn ra triển lãm mỹ thuật Ấn tượng Mông Cổ, giới thiệu 32 tác phẩm của các họa sĩ: Nguyễn Thị Tâm, Phan Oánh, Lý Khắc Nhu, Cao Thị Được, Nguyễn Trung Tín, Đặng Thị Dương…

Tháng 7/2014, theo lời mời của Hội Meridian Art và Hội Nữ nghệ sĩ quốc tế tại Mông Cổ, 11 nữ họa sĩ Việt Nam đã mang tranh tham dự triển lãm quốc tế nữ mang tên Sự Hiện diện của Nữ trong Màu sắc -  lần thứ XI tại gallery Nghệ thuật Hiện đại, Ulaanbataar, Mông Cổ.


Tác phẩm Đường vào nhà hát của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

Chuyến tham quan đền Choijin Lama, Cung điện mùa đông, quảng trường Chingis Khan, xem biểu diễn thời trang, và trải nghiệm cuộc sống du mục nơi thảo nguyên hùng vĩ, nghe nhạc giao hưởng âm thanh của đá… đã trở thành cảm hứng cho cuộc triển lãm này. Triển lãm cũng nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam  - Mông Cổ trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Trạc Tuyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm