Dù đang nhiều lùm xùm, tranh Việt vẫn còn sức hút

01/10/2017 11:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên đấu giá Modern and Contemporary Southeast Asian Art (Nghệ thuật hiện đại và đương đại Đông Nam Á) của nhà Sotheby’s vừa khai cuộc lúc 10h ngày 1/10 tại Hong Kong (từ lúc 9h, giờ Hà Nội).

Với 201 lô hàng, liên quan đến Việt Nam có 60 lô, đây là một trong vài phiên đấu lớn nhất về số lượng của Sotheby’s hàng năm.

Chú thích ảnh
Kỷ lục mới của tranh Việt, tác phẩm "Vùng ven" được cho của Nguyễn Gia Trí vừa bán 657.149 USD

Các tác giả liên quan đến Việt Nam, xếp theo thứ tự của phiên đấu, gồm: Phạm An Hải, Nguyễn Trung, Đặng Xuân Hòa (2 lô hàng), Mai Trung Thứ (7 lô), Lê Phổ (19 lô), Vũ Cao Đàm (8 lô), Joseph Imguimberty (2 lô), Nguyễn Gia Trí (2 lô), Nguyễn Văn Tỵ, Alix Ayme, Trần Văn Thọ, Võ Doãn Giáp, Lê Thị Lựu (2 lô), Nguyễn Trí Minh, Hoàng Hồng Cẩm…

Ở lô 242, với giá bán ước định từ 12.785 đến 19.178 USD, tác phẩm trừu tượng Giai điệu phố (acrylic trên toan, 100 cm x 200 cm, 2011) của Phạm An Hải mở đầu cho các đại diện từ Việt Nam. “Vạn sự khởi đầu nan”, tác phẩm đã không được bán thành công.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Trong chùa" của Nguyễn Trung

Lô hàng kế cập là tác phẩm Trong chùa (tổng hợp trên bố, 100 cm x 100 cm, 2000) của Nguyễn Trung (1940, Sóc Trăng) có giá ước định từ 3.835 đến 6.393 USD, bán 6.073 USD.

Hai tác phẩm Gia đình đỏ (sơn dầu trên bố, 125 cm x 124 cm, 2008) và Trăng đỏ (sơn dầu trên bố, 119,5 cm x 129,5 cm, 2008) của Đặng Xuân Hòa không bán được.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Chải đầu" của Mai Trung Thứ

Lô 267, tác phẩm Chải đầu (mực và gouache trên lụa, 27,5 cm x 22,5 cm, 1943) của Mai Trung Thứ từ 10.228 đến 19.178 USD, bán 23,972 USD.

Lô 275, tác phẩm Mẹ và con (sơn dầu trên bố, 71,5 cm x 59 cm, 1959) của Vũ Cao Đàm có giá ước định từ 20.456 đến 33.241 USD, bán 28.766 USD.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Mẹ và con" của Vũ Cao Đàm

Lô 282, tác phẩm Le repos (Nghỉ ngơi, sơn dầu trên bố, 97 cm x 130 cm, 1938) của Joseph Inguimberty (1896-1971) từ 76.710 đến 102.280 USD, bán 95.888 USD. Cùng với Nam Sơn, Victor Tardieu, Alix Aymé, Joseph Inguimberty là vị giáo sư đã đặt nhiều nền tảng quan trọng cho các sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông là người có nhiều khích lệ với Nguyễn Gia Trí trong việc làm tranh sơn mài.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Nghỉ ngơi" của Joseph Inguimberty

Lô 290, tác phẩm Cinq petites filles (Năm cô gái, mực và gouache trên lụa, 34,5 cm x 92 cm, 1973) từ 48.583 đến 70.318 USD, bán 143.831 USD.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Năm cô gái" của Mai Trung Thứ

Một đại diện của hội họa miền Nam trước 1975, tác phẩm Bối cảnh hải cảng (sơn dầu trên bố, 43 cm x 72 cm, khoảng 1960) của Nguyễn Trí Minh có giá ước định từ 5.114 đến 7.671 USD, kết quả bán 6.393 USD.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Bối cảnh hải cảng" của Nguyễn Trí Minh

Phiên đấu có tác phẩm Provincial village (Vùng ven, sơn mài, 93,5 cm x 201 cm, khoảng 1940) được cho là của Nguyễn Gia Trí có giá bán ước định từ 102.280 đến 191.775 USD, kết quả bán 657.149 USD.

Dù không có giá khởi điểm cao như Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí đã bất ngờ vượt lên dẫn đầu 60 lô hàng đến từ Việt Nam. Giá này dù chưa phải cao nhất, nhưng cũng là một kỷ lục về giá của Nguyễn Gia Trí trên thị trường đấu giá.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Hái sen" của Lê Phổ

Tác phẩm La cueillette des lotus (Hái sen, sơn dầu và gouache trên lụa, 95,5 cm x 59 cm, khoảng 1940) được cho là của Lê Phổ từ 99.723 đến 204.560 USD - thuộc nhóm Đông Nam Á có khởi điểm cao nhất. Kết quả tác phẩm này bán được 319.625 USD, ngoài mức dự đoán của nhiều người, vì tác phẩm này nếu là của Lê Phổ thì cũng không phải là đẹp. Nhiều chuyên gia nghi ngờ về tranh có tạo hình hơi ngây ngô, màu dùng bị hư và dơ, phối cảnh có nhiều lỗi căn bản.

Xét riêng về việc đấu giá bán, tỷ lệ bán hàng các tác phẩm liên quan đến Việt Nam như vậy là rất khả quan, vì có rất ít lô không bán được.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm