Dự án phim độc lập 'Cha cõng con': Kinh phí thấp, nói không với 'sốc', 'sex'

19/06/2015 14:49 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngô Thế Quân – “Giang Minh Sài” của Thời xa vắng, từng đóng cặp với Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền – đã nhận lời mời của đạo diễn Lương Đình Dũng vào vai người cha tên Mộc trong phim Cha cõng con (Father and Son) sẽ khởi quay vào tháng 7/2015 tới.

Cha cõng con là dự án phim độc lập kinh phí thấp được Lương Đình Dũng ấp ủ từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có việc không tìm được dàn diễn viên nhí ưng ý nên phim chưa được khởi quay.

Phim dựa theo truyện cùng tên của chính đạo diễn Lương Đình Dũng, tập trung khắc họa tình cha con giản dị và đẹp đẽ của hai cha con Mộc và Cá. Họ sống giữa một thung lũng hoang sơ, nép mình bên dòng sông. Cá có tuổi thơ hồn nhiên, và luôn mơ về những “chú chim sắt”, hay về những ngôi nhà cao tầng...

Theo chia sẻ của Lương Đình Dũng, anh bắt đầu nhen nhóm ý tưởng làm phim Cha cõng con khi đọc một bản tin về vụ án đứa con trai dùng búa đập chết bố ruột của mình. Anh làm phim với mong muốn giải tỏa sự bức xúc trước một câu chuyện đau lòng trong xã hội.


Ngô Thế Quân trong một cảnh quay “Cha cõng con”

Nhân vật nam chính được đạo diễn nhắm vào vai người cha tên Mộc là Ngô Thế Quân – “Giang Minh Sài” của Thời xa vắng. Quân là một họa sĩ đồ họa, đóng phim tay ngang, nhưng lại từng đóng cặp với hai người đẹp của màn ảnh Việt: Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và diễn viên Đỗ Hải Yến (Chuyện của Pao, vai chồng Pao). Để vào vai Mộc, Ngô Thế Quân phải tập đánh cá và sống tại nơi đặt bối cảnh trước cả đoàn phim. Vì như đạo diễn yêu cầu: diễn viên phải diễn... như thật.

Và cũng vì yêu cầu diễn như thật, diễn như không diễn, Lương Đình Dũng đã chọn dàn diễn viên nhí khá đặc biệt từ các Trung tâm bảo trợ xã hội. Theo như anh giải thích: Trẻ em thành phố quen được nuông chiều không có đôi mắt buồn như bọn trẻ thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Mà nhân vật Cá thiếu sự chăm sóc của mẹ, lại sống ở một thung lũng còn hoang sơ thì phải có nét buồn hồn nhiên như thế.

Thêm một khẳng định của Lương Đình Dũng, anh không “câu khách” bằng những cảnh “sốc”, “sex” như nhiều bộ phim Việt thời gian gần đây.

Cha cõng con là một dự án kinh phí thấp. Nhưng may mắn là Lương Đình Dũng đã mời được giám đốc hình ảnh – nhà quay phim kỳ cựu Lý Thái Dũng. Bối cảnh của phim là nơi mà chưa từng có đoàn phim nào đặt chân tới: Bắc Mê (Hà Giang), bên dòng sông Gâm hùng vĩ. Với sự tham gia của Lý Thái Dũng, khán giả chắc chắn có thể kỳ vọng về những cảnh quay đẹp trong Cha cõng con.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm