Đỗ Nguyễn Hoàng Long: Quyết tâm đoạt giải cao ở Siêu mẫu 2009

09/06/2009 09:26 GMT+7 | Văn hoá

“Long đã mất bình tĩnh và chưa chuẩn bị kỹ ở phần thi tạo dáng trước ống kính nên đã không thành công ở Siêu mẫu 2008. Ở cuộc thi năm nay, Long đã có sự chuẩn bị kỹ hơn và quyết tâm đoạt giải cao hơn” – Siêu mẫu Hoàng Long chia sẻ.

Là một trong những gương mặt sáng giá tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009, cậu em họ của siêu mẫu Đức Vĩnh luôn coi người anh của mình là thần tượng để phấn đấu. Hoàng Long cũng đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc thi năm nay, sẽ không chỉ dừng chân ở top 10 Siêu mẫu như năm ngoái.

Siêu mẫu Đỗ NguyễN Hoàng Long

* Chỉ lọt vào top 10 Siêu mẫu 2008 có phải là lý do mà Hoàng Long năm nay sẽ “ phục thù” trên sàn diễn Siêu mẫu 2009?

Khi ghi danh thi tiếp cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng khuyên Long nên cân nhắc về sự thành bại, nhưng Long nghĩ rằng, phải thi và phải biết đặt mục tiêu, quyết tâm cao cho sự nghiệp mà mình theo đuổi.

Tại cuộc thi năm ngoái, kết quả không như mong muốn vì Long đã mất bình tĩnh và chưa chuẩn bị kỹ ở phần thi tạo dáng trước ống kính. Long cảm thấy rất tiếc nên tự cho mình một cơ hội để thử sức. Ở cuộc thi năm nay, Long đã có sự chuẩn bị kỹ hơn và quyết tâm đoạt giải cao hơn.

* Điều gì khiến Long bước chân đến với sàn catwalk?

Long đến với nghề người mẫu năm 17 tuổi khi đang học lớp 12. Khi đó Long tham gia diễn cho các chương trình dành cho teen của đài truyền hình, “Nam siêu mẫu được yêu thích nhất”. cộng tác với các báo dành cho lứa tuổi này như báo Mực Tím… Năm 2008, Long tham dự cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, lọt vào top 10 và đoạt danh hiệu

Hoàng Long xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang

Sau cuộc thi Long đã được mời diễn trong nhiều chương trình thời trang lớn như Hoa hậu Hoàn Vũ, show diễn của Kenzo và xuất hiện khá dày trên các tạp chí thời trang có tiếng như Mỹ Thuật, Beauty & Hair.

Long còn quá trẻ và còn phải bổ sung nhiều kiến thức để có thể có được một công việc tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Hiện tại Long mới đang là sinh viên năm thứ nhất trường Nghiệp vụ quản lý khách sạn – du lịch mà. Ước mơ của Long để làm giàu và phụ giúp gia đình đó là kinh doanh. Tuy nhiên, lúc này Long cần phải học đã.

* Cái bóng quá lớn của ông anh Đức Vĩnh có ảnh hường gì tới con đường sự nghiệp của Long không?

Nhờ có anh Vĩnh đã đạt được những thành công nhất định nên khi Long xin phép để đến với nghề người mẫu đã được sự ủng hộ của gia đình. Mọi người khuyên Long hãy nhìn anh Vĩnh để cố gắng và học tập.

Là anh em họ nên anh Vĩnh cũng đã giúp đỡ và hướng dẫn Long nhiều khi mới chập chững bước vào nghề. Anh cũng giới thiệu cho Long làm việc với các nhiếp ảnh gia, các nhà thiết kế…

Hoàng Long và Huỳnh Thanh Tuyền

Ở thời điểm hiện tại, Long không coi sự thành công của anh Vĩnh là áp lực cho mình. Long nghĩ mình còn trẻ và còn có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình.

* Nghe nói Long vừa tham gia một bộ phim truyền hình. Long có định rẽ ngang sang điện ảnh không?

Long từng được đạo diễn Hồng Ngân mời đóng vai chính trong bộ phim Blog và Người đẹp nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên đành từ chối. Cũng cảm thấy rất tiếc nhưng trước khi tham dự cuộc thi Siêu mẫu 2009, Long cũng vừa hoàn tất một vai thứ chính trong phim Tại tôi của đạo diễn Võ Việt Hùng. Bộ phim sẽ phát sóng vào cuối năm nay.

Điện ảnh cũng là một trong những bộ môn nghệ thuật Long ưa thích và mong muốn theo đuổi. Vì như đã nói ở trên, Long chỉ tình cờ rẽ sang nghề người mẫu.

* Trong các thí sinh năm nay, Long đánh giá cao những gương mặt nào?

Tất cả các bạn đi được đến vòng chung kết của cuộc thi đều có cơ hội để đạt được vị trí cao nhất. Mỗi bạn đều có một thế mạnh riêng của mình. Bản thân Long đánh giá rất cao Vĩnh Thụy, Duy Nhân (đối với nam), Huỳnh Thanh Tuyền, Thái Hà (đối với nữ). Dĩ nhiên là Long cũng đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình.

Hoàng Long và Duy Nhân trong chặng 1 cuộc thi Siêu mẫu VN 2009 

* Long tự tin vào mình bao nhiêu %?

Có một người anh đã dạy Long rằng nếu như mình đi thi hoặc làm một điều gì đó mà không có sự tự tin vào bản thân thì tốt nhất đừng nên đi thi. Chính vì lần trước không đạt giải cao mặc dù mình có khả năng để đạt được nó nên ở lần đi thi này Long đặt quyết tâm rất cao.

Năm ngoái Long mới 20 tuổi, còn nhiều bỡ ngỡ, hầu như không có kinh nghiệm gì nên chỉ dừng lại ở top 10 và đoạt giải thưởng phụ. Năm nay Long tin mình sẽ có thành tích cao hơn thế. Nếu không, rất có thể năm sau Long lại tiếp tục đi thi. Không đơn thuần là do mình ham hố giải thưởng mà vì mỗi lần thi là một kinh nghiệm quý báu để mình trau dồi nghề nghiệp của mình.

* Xin cảm ơn Hoàng Long và chúc bạn thành công!
 
Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm