ĐỒ HỌA: Quy trình chọn Tổng Giám đốc UNESCO

27/04/2017 19:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hiến chương của UNESCO, Tổng Giám đốc do Hội đồng chấp hành đề cử và được Đại hội đồng bổ nhiệm với nhiệm kỳ 4 năm. Năm nay, lọt vào danh sách rút gọn cho vị trí người điều hành cao nhất của UNESCO có 9 ứng cử viên.

Chân dung 9 ứng cử viên Tổng Giám đốc UNESCO

Chân dung 9 ứng cử viên Tổng Giám đốc UNESCO

Chiều 27/4/2017 theo giờ Việt Nam, 9 ứng cử viên sẽ bước vào cuộc phỏng vấn cho vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017-2021.

TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm