Disney 'trình làng' công chúa Mỹ Latin đầu tiên

31/01/2015 11:18 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng Disney vừa giới thiệu với khán giả hình ảnh cô công chúa mang đặc điểm Mỹ Latin đầu tiên, với tên gọi Công chúa Elena. Cô là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình mới, mang tựa đề Princess Elena of Avalor.

Công chúa Elena sẽ ra mắt khán giả vào năm 2016, sau khi từng được nhắc tới hồi năm 2012, trong bộ phim Sofia the First. Câu chuyện của Elena bắt đầu khi cô bị mụ phù thủy độc ác Shuriki dùng ma thuật hắc ám giam cầm trong một lá bùa. Việc này diễn ra khi cô đang nỗ lực bảo vệ em gái và ông bà trước Shuriki. Sau đó, Công chúa Sofia gia nhập gia đình hoàng gia và dần phát hiện ra sự thật quanh lá bùa cô đeo trên người, rằng trong nó có chứa Elena. Sofia đã giúp giải thoát Elena khỏi lá bùa và đưa cô trở lại vương quốc Avalor.

Trên trang blog chính thức, hãng Disney mô tả công chúa 16 tuổi này là người “táo bạo, chu đáo, hài hước và thông minh", thuộc về vương quốc thần tiên Avalor. Bộ phim sẽ phục vụ nhóm khán giả ở độ tuổi từ 2 đến 7. “Điều khiến chúng tôi vui nhất là có cơ hội sử dụng hoạt hình để kể lại những câu chuyện tuyệt vời, chịu ảnh hưởng từ văn hóa và các truyền thống của cộng đồng Mỹ Latin" - Nancy Kanter, Phó giám đốc điều hành  của Disney Junior Worldwide, tuyên bố.


Công chúa Mỹ Latin đầu tiên của Disney có tên Elena

Hồi năm 2009, Disney đã có bước ngoặt lịch sử khi giới thiệu công chúa da đen đầu tiên, nàng Tiana, trong phim The Princess and the Frog (Công chúa và chàng Ếch).

Disney cho biết phim mới sẽ được phát hành dưới 25 ngôn ngữ khác nhau. Phim sẽ “truyền đạt các thông điệp tích cực và bài học về cuộc sống”, giúp trẻ em nắm bắt được những điều như “khả năng lãnh đạo, sự kiên cường, lòng trắc ẩn và tầm quan trọng của gia đình”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm