Đinh Phương Anh – Âm nhạc của những sắc màu

14/02/2017 21:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng âm nhạc hàng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm nay, nhiều người chú ý tới một nữ nhạc sĩ giành giải C thể loại sáng tác ca khúc. Đó là Đinh Phương Anh, người có nụ cười tươi tắn và đặc biệt là ánh mắt lôi cuốn…

Một năm gần đây, cái tên Đinh Phương Anh đã được nhiều bạn nghe đài biết đến qua các chương trình âm nhạc phát trên VOV1, VOV2, VOV3… Phương Anh là một nhạc sĩ - ca sĩ mà nhiều người quen gọi là “singer-songwriter” ca sĩ tự sáng tác và hát bài hát của mình.

Không những vừa hát vừa sáng tác, Phương Anh còn có thể tự đệm đàn và hát những ca khúc của chính mình bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau: Piano, Guitare, Organ và cả nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác.


Đinh Phương Anh, cái tên đã được nhiều bạn nghe đài biết đến

Bắt đầu tham dự Giải thưởng của Hội Âm nhạc Hà Nội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào cuối năm 2013 với chùm ca khúc trữ tình, Phương Anh đã được ghi nhận và lọt vào danh sách 10 bài hát của năm (2014) do Hội Âm nhạc Hà Nội bình chọn với tác phẩm Hà Nội bên khung cửa mùa thu (ca sĩ Minh Đức thể hiện). Sau đó là những Nơi ấy tình yêu, Nỗi nhớ theo chiều mưa (ca khúc tự thể hiện)… được giới thiệu nhiều lần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Năm 2016, là năm nhiều ca khúc của Đinh Phương Anh được giới thiệu tới công chúng: Đom đóm; Trang sách nhỏ yêu thương, Cô bé phiêu du, Anh ơi nắng sớm xuân về, Niềm tin theo anh, ca khúc cho nhạc phim truyền hình 30 tập Bốn cuộc tình và một người đàn ông đã gây được tiếng vang.

Không dừng ở mảng nhạc phim, Phương Anh lại cũng thành công với mảng đề tài xã hội, Những trái tim hồi sinh là ca khúc Phương Anh vừa sáng tác vừa hát cổ động cho Chương trình mổ tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo. Những cô gái ngã ba Đồng Lộclà tác phẩm ca ngợi những cô gái thanh niên xung phong chống Mỹ.

Mới đây, Hà Nội trong nỗi nhớ giành giải C thể loại sáng tác ca khúc của Hội Nhạc sĩ năm 2016, do NSƯT Mai Hoa thể hiện. Ca khúc Hội xuân Hồ Ba Bể (lời thơ Dương Thuấn; trình bày NSND Vi Hoa) mang đậm hơi thở làn điệu Then của dân tộc Tày. Nhạc sĩ Trọng Tuấn nhận xét về ca khúc này: “Phương Anh đã thổi hồn âm hưởng Tày vào bài thơ viết về Hồ Ba Bể giầu chất nhạc và ca sĩ Vi Hoa đã thể hiện sinh động, tinh tế. Tác phẩm lay động trái tim tâm hồn tôi”…


Phương Anh còn có thể tự đệm đàn và hát những ca khúc của chính mình bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau

Đinh Phương Anh sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, bố là kỹ sư địa chất, mẹ làm bác sĩ, nhưng cô sớm bộc lộ khả năng về âm nhạc. 

Phương Anh theo học các lớp múa, hát, đàn Piano, Guitar, Organ, Tơ rưng, Viloin… Cũng từ đó, cô gái nhỏ xinh xắn thường xuyên "lên sóng" các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Hơn 14 năm, theo đuổi bộ môn thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô sinh viên Phương Anh đã đạt được những thành tích như Huy chương Bạc giọng hát hay trong cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc 1990; Huy chương Vàng Tiếng hát học sinh và sinh viên toàn quốc 1994... 

Hài lòng với công việc giảng dạy âm nhạc, nhưng Phương Anh tiết lộ, năm 2017 sẽ là năm sôi động của cô với nhiều dự án viết nhạc cho phim. Cô đặt cho mình mục tiêu ra mắt CD vol.1 tuyển tập ca khúc nhạc trẻ vào cuối năm 2017.

Quỳnh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm