Đinh Cường đắt hàng tranh vẽ Bùi Giáng

07/09/2011 08:51 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Triển lãm Bốn người bạn vừa kết thúc tại phòng tranh Tự Do (TP.HCM) với 15 tác phẩm được bán ra, riêng Đinh Cường bán 11 bức, một con số khả quan trong bối cảnh kinh tế đang có nhiều biến động.

Vì Bùi Giáng là thi sĩ vô tiền khoáng hậu và bộ tranh Bùi Giáng trong mỗi sát-na của Đinh Cường trong thời gian qua cũng đã thu hút khá nhiều dư luận, nên khi bán đến 7 bức, họa sĩ bị cạn “vốn”.

Được gìn giữ trong một thời gian khá dài, Đinh Cường tâm sự việc “tạm biệt” Bùi Giáng lúc này khiến ông cảm thấy quyến luyến khó rời, nhưng đã không triển lãm thì thôi, khi đã triển lãm thì có người mua phải bán. Ông tâm sự chưa biết khi nào trở lại với đề tài Bùi Giáng, chỉ phụ thuộc vào duyên, có cảm hứng sẽ vẽ theo trí nhớ. Ngoài ra, Đinh Cường còn có những tác phẩm khá đẹp về Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đức Sơn, Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ...

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm