Điều gì khiến Đông Nhi chưa thể cưới Ông Cao Thắng?

09/10/2016 08:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 2/10 vừa qua, sau 8 năm gia nhập Vpop, ca sĩ Đông Nhi đã làm liveshow đầu tiên trong sự nghiệp. Liveshow It’s Showtime đã diễn ra khá thành công và được xem là một điểm nhấn rực rỡ của Đông Nhi trong một năm 2016 gặt hái khá nhiều thành công trên con đường âm nhạc.  

Cùng với đó, Đông Nhi cũng đang là tâm điểm của cuộc bình chọn ở hạng mục Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc) tại giải thưởng quốc tế MTV EMA 2016, nơi mà cô đang có cơ hội gần hơn bao giờ hết để được vinh danh.

Tôi tưởng mình đang bay...

* Cảm giác của chị trước và sau liveshow It’s showtime?

- Đến giờ dù liveshow đã trải qua được vài ngày nhưng tôi vẫn còn đang lâng lâng vì sung sướng.

Trước ngày liveshow diễn ra, không chỉ tôi mà cả ê-kíp đều vô cùng lo lắng. Vì lịch làm việc vào giai đoạn này khá căng, cộng với thời tiết TP.HCM lại mưa liên tục khiến tôi đổ bệnh trước liveshow 2 ngày.

Mọi người trong ê-kíp vừa chạy các công việc hậu cần, vừa lo cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động. Dù vậy nhưng mọi thứ may mắn cũng đã vào guồng, trong khi mọi thứ sẵn sàng thì bản thân tôi cũng phải cố gắng hết sức để thực hiện mơ ước, và còn cả đáp lại tình cảm quá lớn mà những người trong ê-kíp cũng như khán giả đã dành cho mình.

Thời khắc đứng trên sân khấu It's Showtime và nhìn về biển khán giả bên dưới, tôi tưởng tượng như mình đang bay và chỉ biết thăng hoa hết mức có thể với nguồn năng lượng của mình. Đó thật sự là một cảm giác quá tuyệt vời, tôi sẽ không thể nào quên trong suốt cuộc đời.


Ca sĩ Đông Nhi

* Cùng xuất phát trên chặng hành trình 8 năm qua cũng có nhiều ca sĩ ngang lứa với Đông Nhi nhưng chưa ai dám mạnh tay làm một liveshow lớn như "It’s showtime". Chị có nghĩ rằng mình có liều khi mà thực trạng liveshow đang bão hòa ở thị trường biểu diễn?

- Mọi người vẫn thường hay nói “liều ăn nhiều” mà. Đùa vậy thôi chứ tôi cùng ê-kíp đã suy nghĩ, tính toán rất kỹ về thời điểm cũng như quy mô của It's Showtime. Nếu thời điểm này không làm, mà đợi đến kỉ niệm 10 năm thì lúc đó tôi đã ở một giai đoạn khác, ý nghĩa của chương trình sẽ lại khác đi.

* Nhiều người trong giới đều biết rằng, liveshow này có góp phần không nhỏ từ một nhãn hàng tài trợ. Nhưng nếu chúng ta cùng nhớ lại, cũng nhãn hàng này, từng làm liveshow cho Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà nhiều năm trước và ngay sau đó, họ nổi lên thành một ngôi sao mới. Chị có tin rằng, điều này rồi sẽ “ứng” với mình sau liveshow vừa qua?

- Nếu đúng như vậy thì không còn gì là tuyệt vời hơn khi cả chị Tâm (Mỹ Tâm) và chị Hà (Hồ Ngọc Hà) đều là những đàn chị mà tôi vô cùng ngưỡng mộ trong nghề, luôn nhìn các chị để học hỏi và cố gắng. Tôi rất tin vào chữ duyên cả trong cuộc sống và công việc.

* Nếu không có tài trợ, Đông Nhi sẽ ôm ấp giấc mơ làm liveshow đến khi nào?

- Chắc chắn tôi vẫn sẽ làm trong năm nay. Như đã chia sẻ, đây là giai đoạn mà tôi vô cùng sung sức cho sự nghiệp của mình nên không thể để lỡ qua một thời điểm khác được.

* Nói riêng về bài toán kinh tế của liveshow lần này, chị có thể đánh giá một cách khách quan nhất?

- Với riêng It's Showtime, tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi may mắn có sự đồng hành của nhãn hàng, cộng với đầu tư thêm từ thu nhập của mình trong những năm qua để có thể mang đến một liveshow hoành tráng, chỉn chu nhất dành tặng khán giả.

Việc bán vé giúp tôi thu lại một ít doanh thu, dù so với số tiền đầu tư thì không thấm vào đâu. Nhưng tôi quan điểm bao nhiêu năm mình ăn cơm Tổ nghiệp, được khán giả yêu thương và đặc biệt là sống được với nghề thì việc đầu tư cho những sản phẩm, liveshow... là vô cùng hợp lý và cần thiết.

Vượt qua áp lực

* Năm 2016 có vẻ là một năm thành công của Đông Nhi trên nhiều cương vị, từ ca sĩ đến HLV rồi cả nhà quản lý âm nhạc. Với nhiều người, làm một việc đã khó vậy mà Nhi vẫn có thể làm tốt ở nhiều cương vị khác nhau. Lý do là gì?

- Quan trọng nhất tôi nghĩ vẫn là do đam mê. Âm nhạc vốn là đam mê từ nhỏ của tôi và tôi thấy mình may mắn đã thực hiện được ước mơ trở thành một ca sĩ. Đến nay, khi đã có chút thành công thì tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm và giúp đỡ những bạn trẻ cũng có chung niềm đam mê như mình.  

* Nhưng ở một thị trường biểu diễn vẫn còn khác khắc nghiệt như Vpop, không phải ai cũng có sự may mắn ấy…

- Với bất cứ nghề nào cũng vậy, để thành công không chỉ ngồi chờ may mắn, mà chính chúng ta phải đi tìm cơ hội cho mình.

 Các bạn trẻ mà tôi đang đào tạo, họ cũng đã chủ động tham gia và vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để chính thức được tham gia vào các dự án của công ty. Và các bạn ấy cũng phải cố gắng tập luyện hàng ngày để từng bước chinh phục khán giả khi đã chính thức ra mắt.

*  Một HLV dí dỏm, một ca sĩ nhiều năng lượng, một người quản lý kỹ tính, đâu là hình ảnh thật của Đông Nhi?

- Tất cả những hình ảnh mà mọi người thấy đều xuất phát từ chính con người thật của tôi. Từ trước đến nay, tôi có một quan điểm là mình cứ sống và làm việc thật với tính cách của mình thì chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người.

* Là một người lăn lộn trong Vpop, chắc Đông Nhi cũng thừa hiểu sự khó khăn của mô hình nhóm nhạc hiện nay khi có rất ít đất để phát triển, trong  khi đó, hiện công ty của chị cùng Ông Cao Thắng có trong tay đến 3 nhóm nhạc. Cả hai tự tin vào điều gì?

- Cả tôi và anh Thắng hoạt động trong showbiz được 8 năm, ít nhiều cũng hiểu được sự khó khăn của mô hình nhóm nhạc. Tuy nhiên, nếu cứ sợ mà không ai làm thì tình hình nhóm nhạc ở Việt Nam cũng sẽ cứ mãi như vậy. Thế nên, chúng tôi quyết định liều lĩnh một phen.

Tất nhiên, liều lĩnh ở đây không phải là cứ thích thì làm, chúng tôi đã có một thời gian theo dõi thị trường trong nước cũng như nước ngoài để tìm lối đi cho riêng mình. Và rất may mắn là dù mới chỉ ra mắt nhưng Lip B, Uni5 và Hello Yellow ít nhiều tạo được sự quan tâm, chú ý từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

*  Nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy đây là một năm rất thành công của Đông Nhi, nhưng làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng, đúng không?

- Tất nhiên khó khăn lúc nào cũng có, mỗi giai đoạn đều có cái khó khác nhau. Như việc tôi và anh Thắng cho ra mắt một lúc 3 nhóm nhạc có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Áp lực, nghi ngại từ dư luận, khán giả cho đến chính tên tuổi của tôi và anh Thắng đã là khó khăn vô cùng lớn mà tôi cùng mọi người phải vượt qua để theo đuổi kế hoạch của mình.

* Nhiều người cho rằng Đông Nhi đang trở thành thế lực số 1, cạnh tranh về mặt quảng cáo nhãn hàng của các đàn chị đi trước. Điều này chắc không phải là vô lý?

- Tôi thì thấy mình may mắn và rất cảm kích sự tin tưởng mà các nhãn hàng trong suốt thời gian qua đã lựa chọn tôi trở thành gương mặt đại diện. Để so sánh với những đàn chị đi trước thì tôi không dám. Tôi chỉ có thể tự tin là sự cố gắng không ngừng nghỉ, cùng thái độ và cách sống của mình đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả, cũng như các nhãn hàng.

Dấu ấn MTV EMA

* Cuộc bầu chọn tại MTV EMA – Best Southeast Act sắp tới có ý nghĩa gì với chị?

- Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ đến cùng lúc với thời điểm tôi thực hiện liveshow đầu tiên trong 8 năm ca hát của mình. Đây là một giải thưởng lớn mang tầm cỡ thế giới nên không còn gì tuyệt vời hơn khi mình được xuất hiện trong danh sách đề cử. Đây thật sự sẽ là một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của Đông Nhi dù có dành được chiến thắng hay không.

* Đây là lần thứ 2 Đông Nhi tham gia MTV EMA nhưng là lần đầu tiên chị có nhiều cơ hội nhất từ trước đến nay. Chị đặt bao nhiều phần trăm niềm tin vào cuộc đua lần này?

- Như đã chia sẻ, việc trở thành đại diện của Việt Nam tại EMA đã là một niềm vui rất lớn với tôi. Tất nhiên, khi đã có tên trong danh sách đề cử khu vực Đông Nam Á thì chắc chắn tôi cũng có niềm tin và hy vọng của mình. Tôi sẽ không đặt bao nhiêu phần trăm mà muốn cố gắng hết sức để khán giả yêu nhạc Việt sẽ bình chọn cho mình và thấy sự bình chọn đó là xứng đáng.

* Có nhiều ý kiến cho rằng, những giải thưởng quốc tế như MTV đang ngày càng hạ chuẩn để thu hút những nghệ sĩ bản địa và việc Đông Nhi đoạt giải lần này không phải là điều quá khó khăn. Chị nghĩ sao?

- Tôi lại không nghĩ vậy. Việc họ mở rộng thêm các giải thưởng cho các nghệ sĩ bản địa là điều cần thiết để giới thiệu với khán giả thế giới về nền âm nhạc đa dạng của nhiều đất nước khác nhau, cũng như tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển cho nền âm nhạc ở những nước chưa có nhiều điều kiện.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng: không ai lấn át ai

* Đông Nhi – Ông Cao Thắng đang là một cặp đôi đẹp của Vpop, để được như hôm nay cả hai chắc không phải không có những sóng gió?

- Sóng gió là tất yếu trong bất kì mối quan hệ nào nhưng quan trọng là người trong cuộc có đồng lòng cùng nhau vượt qua hay không. Tôi và anh Thắng may mắn chưa bao giờ xảy ra căng thẳng đến mức quá lớn. Cả hai biết nhường nhịn và hiểu cho đối phương để cùng xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp nhất.

* Có nhiều ý kiến nói rằng, vai trò của Ông Cao Thắng tại Giọng hát Việt mờ hơn so với Đông Nhi bởi cá tính của Đông Nhi quá mạnh. Chị có đồng ý không và ở cuộc sống đời thường thì thực tế cũng không thay đổi?

- Anh Thắng đến với Giọng hát Việt với hình ảnh một nhà sản xuất âm nhạc, tất nhiên anh ấy phải “trầm” hơn để tôi có thể “bung xõa” hơn. Còn nói do cá tính của tôi quá mạnh, lấn át anh Thắng thì không phải đâu. Tính anh Thắng trầm nhưng lại rất quyết đoán. Cả tôi và anh trong công việc lẫn cuộc sống đều có sự dung hòa chứ không ai lấn át ai.

* Năm 2016 là một năm thành công về mặt âm nhạc của Đông Nhi vậy về mặt cuộc sống, liệu sẽ có một đám cưới như mơ giữa chị và Ông Cao Thắng để khép lại một năm thành công về mọi mặt?

- Chắc là phải chờ thêm một thời gian nữa rồi vì tôi và anh Thắng vừa có thêm “đàn gà” cần phải dẫn dắt mà (cười).

* Cảm ơn ca sĩ Đông Nhi.

Nguyên Minh (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm