Diễn viên “Triệu phú ổ chuột” vô gia cư vì hỏa hoạn

06/03/2011 08:42 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Hôm thứ Sáu vừa rồi (04/03) một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu ổ chuột ở thành phố Mumbai, phá hủy ngôi nhà của nữ diễn viên bộ phim Slumdog Millionaire, Rubina Ali, và biến gia đình cô thành người vô gia cư.

Đám cháy cũng lan rộng đến hàng trăm ngôi nhà khác trong khu vực gần đường tàu, nơi Ali và gia đình tiếp tục phải sống ngay cả khi cô đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu. Không có thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này.

Rubina Ali (áo đỏ phía trước) đã bị mất nhà sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: Reuters/Danish Siddiqui).

Ali cho biết cô đã mất tất cả vật dụng cá nhân bao gồm những tấm ảnh quý giá chụp trong chuyến đi đến Los Angeles để tham dự Lễ trao giải Oscar 2008: “Chúng cháu chỉ còn lại vài bộ quần áo, chúng cháu đã cố để cứu tất cả những gì có thể trước khi đám cháy lan ra. Những tấm ảnh của cháu tại Lễ trao giải Oscar, tất cả kỷ niệm của cháu, đều mất cả rồi”.

Khi tham gia vai diễn Latika lúc còn trẻ trong bộ phim đoạt giải Oscar của đạo diễn Danny Boyle, Ali mới chỉ 8 tuổi, và cuộc hành trình của cô từ khu nhà ổ chuột lên sân khấu Oscar đã được báo chí trên toàn thế giới đưa tin.

Khi đó đạo diễn Boyle đã hứa ông sẽ cung cấp cho cô và bạn diễn Azharuddin nhà mới ở Mumbai. Hiện lời hứa đó mới chỉ được áp dụng cho Azharuddin, cậu và gia đình đã chuyển đến một ngôi nhà mới vào tháng Bảy năm 2009.

Đối với trường hợp của Ali, một thành viên của Quỹ Jai Ho, Quỹ hỗ trợ giáo dục và những nhu cầu khác cho trẻ em, cho biết họ đã tìm được một căn hộ ở Bandra, một trong những khu vực ngoại ô đắt đỏ nhất Mumbai và là nơi ở của rất nhiều ngôi sao Bollywood, và Ali có thể chuyển đến trong vòng một vài tháng tới.

T.V (Theo Reuters)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm