Điểm mặt "anh tài"

18/08/2008 02:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Dù chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của các diễn viên phương Nam, cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch (khai mạc tối mai, 16/8, tại Hải Phòng) vẫn quy tụ được một số gương mặt sáng giá...

Cho tới chiều 14/8, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chốt lại danh sách 37 diễn viên đăng ký tham dự cuộc thi. Trong số này, NH Kịch VN có 3 diễn viên, NH Tuổi trẻ: 6, NH Kịch HN: 4, Đoàn kịch Công an: 3...

Diễn viên Hoàng Lan (trái) sẽ vào vai Đát Kỷ

Nữ diễn viên Hoàng Lan có lẽ là cái tên thu hút sự chú ý của dư luận. Cô để lại ấn tượng trong các vai diễn sân khấu, truyền hình, và bởi cả những... tin đồn. Tại cuộc thi này, Hoàng Lan đã chọn 1 kịch bản "độc" chuyển thể từ cải lương: Đát Kỷ, theo giải thích của nữ diễn viên này, sân khấu đang quá khan hiếm kịch bản hay. Hoàng Lan cũng chọn một đạo diễn không mấy tên tuổi (nghệ sĩ Thúy Nga) dàn dựng tiết mục. Liệu Đát Kỷ của Hoàng Lan có làm nên chuyện?

 Diễn viên Kiều Thanh (NH Kịch HN)
Quang Ánh, Thanh Hòa – 2 diễn viên đảm nhận vai chính trong vở kịch cổ điển Âm mưu và Tình yêu vừa ra mắt của NH Tuổi trẻ - cũng là những ứng viên sáng giá có thể giành giải lần này. Trước Âm mưu và Tình yêu, Quang Ánh được chú ý nhiều hơn qua những vai diễn phim điện ảnh, truyền hình hơn là ở trên sân khấu. Nhưng với vai Ferdinand, diễn viên trẻ Quang Ánh có thể đã tạo được ấn tượng với khán giả. Còn nữ diễn viên Thanh Hòa, đảm nhận vai Louise, dù chỉ là ở kíp 2 (cùng với Quách Thu Phương – kíp 1) vẫn khẳng định khả năng không thua kém đàn chị Thu Phương bởi Thanh Hòa còn khá trẻ (sinh năm 1984 – là một nhưng những diễn viên trẻ nhất tại cuộc thi này).
 
Diễn viên trẻ Thương Huyền – Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị - là người duy nhất chọn kịch bản dân ca của Lưu Quang Vũ: Muối mặn đời em (vai Phương Lan). Vai diễn này từng mang lại cho diễn viên Ngọc Thủy tấm HCV tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc từ năm 1990. Sau gần 20 năm, có thể may mắn lại mỉm cười với Thương Huyền như đã từ đến với nghệ sĩ Ngọc Thủy. Một vài cái tên cũng được dự đoán sẽ tỏa sáng trong cuộc thi: Vĩnh Xương (NH Kịch VN), Tiến Minh, Kiều Thanh (NH Kịch HN)...

Tuy vậy, dù ở một cuộc thi chỉ chấp nhận các tiết mục, nhưng quanh đi quẩn lại, người ta vẫn chỉ thấy những tên tuổi dàn dựng, như NSND Lê Hùng (9 tiết mục)... Và có thể cũng vì "bí" kịch bản, nhân vật Chí Phèo, Thị Nở đã quá quen trên sân khấu, điện ảnh trong kịch bản Chí Phèo của Sỹ Hanh cũng có tới 6 diễn viên lựa chọn. Nếu cứ tiếp tục tư duy nghệ thuật kiểu này, sân khấu không hy vọng có được bộ mặt mới từ những "tài năng trẻ" này!?

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm