Đêm nhạc cổ điển của Trang Trịnh và Park Sung Min

31/10/2011 07:11 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Giọng nam cao Park Sung Min (Hàn Quốc) và nghệ sĩ piano Trang Trịnh sẽ tái hợp trong đêm nhạc cổ điển diễn ra vào 20h ngày 3/11 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Học tập và thành danh tại London, Trang Trịnh bắt đầu sự nghiệp biểu diễn quốc tế từ 2006 sau khi chiến thắng tại cuộc thi chọn người độc tấu trong Festival Paganini và làm việc cùng nhạc trưởng Edward Gardner của Nhà hát Nhạc kịch quốc gia Anh. Năm 2011, sau lần đầu ra mắt khán giả Việt Nam với đêm diễn Nhật kí dương cầm, cô vừa hoàn thành chuyến lưu diễn châu Âu thứ hai của mình qua các nước Anh, Pháp, Hungary, Thụy Sỹ và sẽ bắt đầu hoạt động biểu diễn tại Trung Quốc và Nhật Bản từ năm 2012.

Nghệ sĩ dương cầm Trang Trịnh sẽ lưu diễn tại châu Á năm 2012

Giọng nam cao Park Sung Min bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 2005 sau khi giành được học bổng của Học viện Âm nhạc hoàng gia Scotland năm 2011. Hai nghệ sĩ trẻ đã bắt đầu có những buổi biểu diễn cùng nhau từ năm 2009 đến nay.

Trong đêm nhạc 3/11, Trang Trịnh sẽ tham gia biểu diễn ở phần 1 với các tác phẩm của nhà soạn nhạc Claude Debussy như Preludes, Ban công trong ánh trăng, Cổng rượu, Hoa thạch thảo, Nhà thờ cổ chìm trong lòng biển, Pháo hoa. Giọng nam cao Park Sung Min sẽ tiếp nối phần 2 của chương trình với những khúc ca như Cô ấy thật xinh đẹp biết bao (Donizetti), Vì sao đánh thức ta? (J.Massenet)...

Lam Khuê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm