'Đấu trường sinh tử' chặt đôi giới phê bình

19/11/2014 08:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bị xem là tập dở nhất trong loạt sách Đấu trường sinh tử, nhưng Húng nhại nhiều khả năng lại là phần phim hấp dẫn nhất, với phần hình ảnh công phu và hình tượng nhân vật được tô đậm.

Hai tập đầu của bộ sách và loạt phim Đấu trường sinh tử đưa công chúng đến với xứ sở Panem ở thời tương lai, nơi nhà cầm quyền tổ chức cuộc thi truyền hình thực tế mang tên Đấu trường sinh tử. Tại đó, các thí sinh sẽ được đưa vào môi trường thiên nhiên rộng lớn, phải giết lẫn nhau để giành chiến thắng.

Đến phần ba Húng nhại, bối cảnh không còn nằm trong khuôn khổ trò chơi mà là cuộc chiến tranh thực sự của cư dân Panem chống lại nhà cầm quyền độc tài ở Capitol. Từ 1 tập sách, Húng nhại được chuyển thể thành 2 phần. Phần 1 ra vào năm nay và phần 2 vào năm sau.

Phần phim “nhạt màu” nhất

Trong Húng nhại, nhân vật nữ chính Katniss (Jennifer Lawrence đóng) cùng bạn bè, người thân chuyển đến sống ở Quận 13, nơi quân nổi dậy lập căn cứ. Trong khi đó, người bạn đồng hành của cô qua hai lần thi Đấu trường sinh tử là Peeta (Josh Hutcherson) đang bị Capitol bắt làm con tin.

Tại Quận 13, Katniss được huấn luyện để trở thành “gương mặt đại diện” cho phe nổi dậy, vì cô là nhân vật nổi tiếng ở Panem sau 2 lần chiến thắng Đấu trường sinh tử. Bên cạnh cô là Gale (Liam Hemsworth), người bạn săn bắn có tình cảm sâu nặng với cô.


Hai diễn viên Jennifer Lawrence và Liam Hemsworth trong Húng nhại phần một

Theo như mô tả trong truyện, khung cảnh ở Quận 13 đầy ảm đạm, cư dân mặc quần áo màu xám và không gian xung quanh cũng màu xám. Trang Moviefone cho biết giống như trong truyện, phim Húng nhại cũng có rất ít màu sắc. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với 2 phần phim trước đầy màu sắc.

Ngoài ngôi sao Jennifer Lawrence, người xem còn chú ý đến một diễn viên khác trong Húng nhại là tài tử quá cố Philip Seymour Hoffman. Ông vào vai Plutarch, một trong những nhà lãnh đạo của quân nổi dậy. Đây là vai cuối đời của Hoffman. Ông đã qua đời khi chưa hoàn thành vai diễn và để hoàn tất phim, người ta đã phải sử dụng kỹ xảo. Vì vậy, người hâm mộ loạt phim cũng tò mò về cách Hoffman sẽ xuất hiện trong Húng nhại.

Khen cũng lắm, chê cũng nhiều

Húng nhại vốn là tập sách gây chia rẽ độc giả nhất trong bộ truyện Đấu trường sinh tử (The Hunger Games). Hầu hết đồng ý đây là tập dở nhất. Một vài ý kiến bảo vệ, cho rằng không đến nỗi tệ. Một số ít lại nghĩ đây là tập hay nhất.

Mặc dù vậy, cả 3 nhóm này đều đồng ý rằng ở Húng nhại, nhà văn Suzanne Collins đã đẩy mọi yếu tố của bộ truyện lên thái cực cao nhất: phản bội, giết chóc, chiến tranh và bạo lực. Các yếu tố đó hứa hẹn sẽ khiến phim chuyển thể hấp dẫn, sống động trên màn ảnh. Nếu làm đúng cách, Húng nhại sẽ có thể là phần phim hay nhất.

Húng nhại cũng là một biên bản ghi nhận các biểu hiện của chứng sang chấn tâm lý, khi hầu hết các nhân vật đều có dấu hiệu bị tổn thương bởi mất mát từ chiến tranh, bạo lực. Sau 2 tập đầu mô tả “giết và bị giết” như những trò chơi truyền hình, Collins đưa vào Húng nhại sự hủy diệt thực sự.

Entertainment Weekly coi đây là phần hay nhất trong loạt phim Húng nhại và khẳng định: “Tập sách dở nhất lại làm nên phần phim hay nhất”. The TimesIndependent thì dành lời khen cho diễn xuất của Jennifer Lawrence.

Nhưng ngược lại, Hollywood Reporter cho rằng phim “mang đầy đủ đặc điểm của một phim công nghiệp”. Time "cay nghiệt" hơn khi nhận xét nhân vật của Lawrence “hầu như chỉ là một người phát ngôn bị động”.

“Collins và nhà làm phim đã tạo ra nhân vật nữ anh hùng nổi tiếng nhất trong điện ảnh hiện đại, từ một diễn viên ngôi sao lớn và tài năng nhất trên thế giới, qua việc hoàn toàn để cô đứng ngoài bộ phim” - Time viết.

Húng nhại ra rạp ngày 20/11 tại Việt Nam và 21/11 tại Mỹ. Hai phần trước của phim là Đấu trường sinh tử Bắt lửa (Catching Fire) đều gây tiếng vang ở Việt Nam, nhưng chỉ Bắt lửa được ra rạp hồi năm 2013.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm