Đấu giá nhiều bức ảnh của Marilyn Monroe

27/11/2014 15:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 30 bức ảnh chụp huyền thoại màn bạc xấu số Marilyn Monroe đã được bán với giá 25.000 bảng (39.000 USD) tại cuộc đấu giá do hãng Mullock's có trụ sở ở Church Stretton (Anh), tổ chức.  

Đây là một trong những bộ sưu tập ảnh cá nhân lớn nhất về Monroe. Đắt giá nhất trong bộ sưu tập này là bức ảnh đen trắng được chụp từ năm 1949 và có chữ ký của Monroe. Ảnh đã được bán với giá 4.800 bảng (7.500 USD). Trong khi đó, bức ảnh đen trắng từng truyền cảm hứng cho nghệ sĩ pop-art Andy Warhol làm một loạt tác phẩm in về Monroe đã đạt giá hơn 1.000 bảng (khoảng gần 2.000 USD).


Một bức ảnh của Monroe do George Barris chụp

32 bức ảnh trong bộ sưu tập này mô tả toàn bộ sự nghiệp của Monroe, gồm một bức do chính bà đặt chụp hồi năm 1962. Trong bức ảnh, Monroe đang giả chết và chỉ vài tháng sau đó thì bà qua đời.

Richard Westwood-Brookes, chuyên gia về tư liệu lịch sử, nói rằng công chúng khắp thế giới vẫn thể hiện sự quan tâm lớn tới Monroe, dù bà đã chết cách nay hơn 50 năm.


Monroe nhảy lên trong vui sướng. Ảnh do Philippe Halsman chụp

“Đây là bộ sưu tập vô cùng quan trọng và thu hút được nhiều sự quan tâm. Monroe là một trong số ít người dường như không phai mờ trong tâm trí công chúng. Bà vẫn tiếp tục lôi cuốn mọi người, trong khi danh tiếng nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã  suy giảm. Ví dụ như các kỷ vật của Vua rock Elvis Presley đã không thể đạt giá cao tại các cuộc đấu giá” - Westwood-Brookes nói.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm