Đạo diễn Quỳnh Mai triển lãm cả mô hình ngôi chùa và giàn hỏa thiêu!

22/11/2008 12:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Mặc dù vở cải lương Cung phi Điểm Bích do chị làm đạo diễn (KB Hoàng Công Khanh, Nhà hát Cải lương Việt Nam) đã liên tiếp giành được 2 giải thưởng lớn trong sân khấu, nhưng chị vẫn rất vui khi vở diễn này được trao Tặng thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội"- 2008, bởi đây là một giải thưởng thực sự dành cho… tình yêu (đối với Thăng Long - Hà Nội ngàn năm lịch sử và văn hiến).
 
Dù vô cùng bận rộn chuẩn bị cho sự ra mắt của vở cải lương tiếp theo, hứa hẹn sẽ là "bom tấn" - vở Bến nước Vũ Bồ (kịch bản vẫn là kịch thơ của nhà văn Hoàng Công Khanh) - nhưng chị vẫn có mặt tại Nhà triển lãm 45- Tràng Tiền (Hà Nội) từ 7h sáng hôm qua (21/11) để chuẩn bị phần trưng bày về vở Cải lương Cung phi Điểm Bích nhân dịp Triển lãm các tác phẩm đoạt Tặng thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội"- 2008.

Dưới sự "đạo diễn" của chị, phần trưng bày về vở cải lương này hết sức hoành tráng: Mô hình sân khấu hình ngôi chùa được dựng lên tại Phòng triển lãm, và bên cạnh đó là mô hình "giàn hỏa thiêu". Đó chính là bối cảnh và "đạo cụ" ấn tượng nhất của vở cải lương này. Chị cho biết, trong thời gian triển lãm, một số diễn viên (vai các nhà sư trong vở diễn) cũng sẽ có mặt để trình diễn và giao lưu với công chúng.

Triển lãm các tác phẩm đoạt Tặng thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội"- 2008 sẽ khai mạc 17h chiều nay (22/11) tại 45 - Tràng Tiền và kéo dài đến 28/11.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm