Đạo diễn 'La La Land' - Thiên tài mới của Hollywood

11/01/2017 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Damiel Chazelle (31 tuổi) là nhà làm phim nhút nhát, song anh đang ngày càng khẳng định được mình trong mùa trao giải năm nay với bộ phim mới nhất, La La Land.

1. Cần nhắc lại, bộ phim ca vũ nhạc của anh đã thắng đậm tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 74 khi “rinh” cả 7 giải được đề cử và lập kỷ lục về số giải thưởng trong lịch sử giải Quả cầu vàng. Kỷ lục này trước đây từng thuộc về phim Bay qua tổ chim cúc cu (One Flew Over The Cuckoo’s Nest - 1975) và Midnight Express (1978) với 6 giải.

Ở tuổi 31, Chazelle còn là nhà làm phim trẻ tuổi nhất “rinh” giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Nhà phê bình điện ảnh cựu trào Anne Thompson, cây bút chuyên về các giải thưởng của IndieWire, mô tả Chazelle là nhà làm phim không chỉ được các nhà phê bình ngưỡng mộ mà còn được các đồng nghiệp trong nền điện ảnh nể phục.

“Damien Chazelle là một bản sao trẻ trung của nhà làm phim Mỹ Quentin Tarantino và Martin Scorsese. Một tài năng điện ảnh, cực kỳ thông minh. Một người am hiểu phim kinh điển và đưa dòng phim này trở lại màn bạc với những cách vô cùng tươi mới.” - Thompson nói với AFP. “Chazelle không hề tự phụ và anh đã phải chật vật mới có được thành công như hiện nay”.


Damiel Chazelle nhận giải tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2017

Đây là một năm đáng nhớ đối với Chazelle và nhiều khả năng anh sẽ được vinh danh tại lễ trao giải Oscar. Thực tế là trong hơn một thập kỷ qua, nhà làm phim nào đoạt giải Quả cầu vàng Đạo diễn xuất sắc nhất cũng giành vinh quang tại lễ trao giải Oscar,  ngoại trừ trường hợp của Ben Affleck năm 2013).

“Tôi phải mất 6 năm mới hoàn thành La La Land. Ước mơ của tôi đã trở thành sự thực ngay trong ngày đầu bấm máy quay. Thành công này đến với tôi như điều không tưởng” - Chazelle nói với báo giới sau cánh gà lễ trao giải Quả cầu vàng.

2. Chazelle sinh ra tại tiểu bang Rhode Island (Mỹ) trong gia đình có mẹ Celia Martin, là nhà văn và cha người Mỹ gốc Pháp Bernard Chazelle, một nhà khoa học về máy tính.

Từ nhỏ, Chazelle đã rất thích thú khi xem phim sử thi nội chiến Glory (1989) của đạo diễn Edward Zwick. Kể từ đó anh luôn “ôm mộng” trở thành nhà làm phim. Nhưng anh vẫn học chơi trống ở trường trung học và ngày nào cũng phải “khổ luyện” tới 8 tiếng.

Khi bắt đầu học tại Đại học Harvard, Chazelle nhận ra rằng đam mê thực sự của anh là làm phim. Khi chưa tốt nghiệp đại học, Chazelle đã viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn và đồng quay phim tác phẩm điện ảnh đầu tiên, một phim ca nhạc dòng jazz mang tựa đề Guy And Madeline On A Park Bench.

Chazelle tiếp tục học trống tại Đại học Harvard và tham gia ban nhạc cùng với Justin Hurwitz, nghệ sĩ đã đoạt giải Quả cầu vàng cho Ca khúc hay nhất với City Of Stars trong phim La La Land.


Cảnh trong phim ca vũ nhạc "La La Land"

Có điều, Chazelle vốn là người nhút nhát. Anh luôn rơi vào tâm trạng sợ hãi sân khấu trước các màn diễn và từng thừa nhận rằng chứng căng thẳng thần kinh của mình là một rào cản trong sự nghiệp âm nhạc.

“Tôi không thể khống chế được nỗi khiếp sợ khi trình diễn trên sân khấu hoặc trình diễn trước mọi người. Đến giờ tôi vẫn thấy lo lắng khi đạo diễn phim và thậm chí cả khi xem phim” - Chazelle chia sẻ với tờ Hollywood Reporter.

Tuy nhiên, trải nghiệm của một nghệ sĩ trống đã tạo nguồn cảm hứng để anh làm bộ phim truyện nhựa thứ hai, phim hài Whiplash (2014), kể về mối quan hệ đầy bão tố giữa một thầy giáo hay bắt nạt và một sinh viên trống dòng jazz.

Bộ phim này đã đoạt giải tại nhiều liên hoan phim quốc tế và đoạt 3 giải Oscar, trong đó có giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho J.K. Simmons, được đề cử ở hạng mục Phim hay nhấtKịch bản hay nhất.

Tiếp đó năm 2013, Chazelle đã viết kịch bản phim The Last Exorcism Part II, Grand Piano và phim gay cấn khoa học viễn tưởng 10 Cloverfield Lane (2015). Song tất cả những bộ phim đó đều là “tiền đề” để anh thực hiện hoài bão làm phim ca nhạc.

3. Trong cuộc phỏng vấn của AFP hồi năm 2014, Chazelle chia sẻ sự hoài cổ của mình về Kỷ nguyên vàng của điện ảnh và phim ca nhạc hài, với sự tham gia diễn xuất của các “chân nhảy” vĩ đại như Jacques Demy, Ginger Rogers, Fred Astaire và Gene Kelly.

“Đó là thế hệ cuối cùng nhảy nhạc jazz, trước khi có sự xuất hiện của nhạc rock. Kỷ nguyên từ thập kỷ 1930 đến những năm 1960 rất có ý nghĩa đối với tôi, không chỉ về điện ảnh mà còn cả âm nhạc” - Chazelle nói.

Tiếp sau đây, người hâm mộ sẽ lại được thấy tài năng làm phim của Chazelle với First Man, phim tiểu sử về Neil Armstrong. Dự kiến, phim được bấm máy vào đầu năm nay và Ryan Gosling, ngôi sao vừa đoạt giải Quả cầu vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim ca nhạc/hài với phim La La Land, sẽ hóa thân thành phi hành gia Mỹ Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng năm 1969.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm