Danny Boyle làm phim về vận động viên leo núi

07/11/2009 08:34 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau thành công vang dội với Slumdog Millionaire, đạo diễn Anh Danny Boyle đang chuẩn bị làm bộ phim 127 Hours nói về Aron Ralston, vận động viên leo núi người Mỹ đã dùng dao tự cắt rời bàn tay phải khi bị mắc kẹt dưới một tảng đá. Một số thành viên của ê-kíp thực hiện Slumdog Millionaire, trong đó có nhà biên kịch đoạt giải Oscar Simon Beaufoy, sẽ tái hợp ở bộ phim mới này.

Hồi năm 2003, Ralston đã bị mắc kẹt trong một hẻm núi hẻo lánh ở Utah (Mỹ). Sau năm ngày, anh đã dùng một con dao cùn để cắt đứt bàn tay phải để tự giải thoát mình. Rồi anh buộc ga-rô tay lại và trèo xuống từ một vách đá cao khoảng 20m trước khi trở lại chiếc ô tô của mình. Một gia đình người địa phương đã phát hiện ra Ralston và báo cho các nhà chức trách.


Danny Boyle

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm