Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm với 12 con giáp

13/03/2010 13:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nguyễn Tư Nghiêm (giấy tờ ghi sinh 1922, thực chất sinh năm Mậu Ngọ, 1918) nổi tiếng với tranh sơn mài, sơn dầu và bột màu, là một trong bộ tứ Sáng - Liên - Nghiêm - Phái.

Trong hành trình hội họa còn tiếp diễn của mình, năm nào Nguyễn Tư Nghiêm cũng vẽ con giáp với rất nhiều ưu tư, nên bộ tranh 12 con giáp của ông là một đóng góp đặc biệt vào nền hội họa Việt Nam. Vào lúc 9h ngày 13/3 tại Cà phê thứ Bảy (37 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM), nhà phê bình mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Quân sẽ trình bày về chủ đề này.


Để sinh động hơn cho buổi giao lưu, nhà sưu tập mỹ thuật Trần Hậu Tuấn sẽ trưng bày các tác phẩm vẽ con giáp của Nguyễn Tư Nghiêm.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm