Đàn piano vàng của Vua rock Elvis Presley lên sàn đấu giá

06/10/2015 14:57 GMT+7 | Âm nhạc

 (Thethaovanhoa.vn) - Cây đàn piano lớn mạ vàng của Vua rock Elvis Presley nhiều khả năng sẽ đạt giá từ 500.000 - 700.000 USD tại cuộc đấu giá do hãng Julien's tổ chức vào ngày 7/11 tới đây.

Theo hãng Julien's, Elvis đã mua cây đàn hồi năm 1955 và chơi nó tại dinh thự Graceland của mình. Ông coi cây đàn là món quà tặng mẹ mình. Sau khi mẹ Elvis qua đời, vợ ông là bà Priscilla đã quyết định mạ vàng cây đàn, coi đây là món quà nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ (1968).

Cây đàn này từng được trưng bày tại Sảnh Danh vọng nhạc country ở Nashville trong nhiều năm. Cách đây vài năm, nó đã được một người giấu danh mua và nay nhân vật này lại mang nó ra bán. 


Cây đàn piano mạ vàng của Vua rock Elvis Presley. Ảnh: Daily Mail

Cuộc đấu giá còn có một miếng da bọc trống mà ban nhạc Beatles sử dụng trong những màn diễn đầu tiên của họ ở Mỹ. Tuy nhiên, hãng Julien's chưa nêu ra giá ước tính cho miếng da này.

Miếng da được sử dụng trên một chiếc trống, trong bộ trống mà Ringo Starr từng chơi, khi ban nhạc Beatles trình diễn sống trong chương trình The Ed Sullivan Show ở New York hồi năm 1964, trước khoảng 73 triệu khán giả truyền hình. 


Buổi đấu giá còn có một miếng da bọc trống của ban nhạc Beatles. Ảnh: The Nation

Một người phát ngôn của hãng Julien's cho biết, miếng da bọc trống này có logo của Beatles với chữ “T” kéo dài. Do tính chất độc đáo của miếng da nên người ta rất khó định giá cho nó. 

Các kỷ vật của Elvis và Beatles luôn là những món đồ được các nhà sưu tầm âm nhạc quan tâm nhất. Tuy nhiên giá của chúng không thể so sánh được với kỷ vật của các ngôi sao điện ảnh như Marilyn Monroe.

Một bộ váy của Monroe mặc trong phim The Seven year Itch (1955) từng được bán hồi năm 2011 với giá tới 4,6 triệu USD. 

Tuấn Vĩ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm