Dàn đồng ca nữ thiếu niên Australia biểu diễn tại Hà Nội

09/10/2008 22:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tối ngày 9/10, Dàn đồng ca nữ thiếu niên Australia (AGC) gồm 53 thành viên đã biểu diễn và tham gia các hoạt động giao lưu tại Rạp Khăn Quàng Đỏ 36 Lý Thái Tổ ( Hà Nội ).
 
Sự kiện này do Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Australia. Đây là lần thứ hai Dàn đồng ca nữ thiếu niên Australia tới Hà Nội. Lần đầu tiên cách đây 4 năm (2004), họ đã biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dàn đồng ca này hội tụ những ca sĩ đến từ Adelaide, Brisbane, Melbourne và Sydney. Trong thời gian ở VN, các thành viên A.G.C của dàn đồng ca  có một số hoạt động như giao lưu với học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và biểu diễn tại Trường quốc tế Liên Hợp Quốc...

Trong đêm diễn dàn đồng ca đã làm say lòng khán giả bởi những tiết mục đặc sắc, giọng ca mượt mà và những điệu múa tuyệt đẹp. Tiết mục đặc biệt nhất là dàn đồng ca nữ thiếu niên Australia (AGC) đã thể hiện ca khúc Qua cầu gió bay của Việt Nam
 
Một số hình ảnh của Dàn đồng ca nữ thiếu niên Australia trong đêm diễn:
dàn đồng ca đã làm say lòng khán giả bởi những tiết mục đặc sắc, giọng ca mượt mà
và những điệu múa tuyệt đẹp.
các tiết mục múa và hát trong đêm diễn
Tiết mục hợp xướng của dàn đồng ca nữ thiếu niên Australia cùng học sinh trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và Trường quốc tế Liên Hợp Quốc.


Minh Đức ( thực hiện )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm