Đại tiệc văn hóa trong Những ngày châu Âu tại Việt Nam

05/05/2015 21:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa nhạc, trình diễn ánh sáng laser, lễ hội ẩm thực, triển lãm đặc biệt, liên hoan phim và những ngày văn học là chuỗi các sự kiện văn hóa trong chương trình Những ngày châu Âu 2015, kỉ niệm 25 năm quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam sẽ diễn ra từ 8-27/5 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Âm nhạc là “món ăn” mở màn và kết thúc sự kiện với buổi biểu diễn của nhóm ngũ tấu kèn sừng Red Socks (Đức) tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 8/10 và đêm hòa nhạc đặc biệt dành cho bộ phim câm kinh dị Nosferatu do Ad Van Dongen và Đỗ Kiên Cường do dàn dưng âm nhạc.

Trong chuỗi các bộ phim châu Âu được trình chiếu trong liên hoan phim châu Âu lần này (diễn ra tại Hà Nội từ 15-24/5, Đà Nẵng từ 16-25/5 và TP.HCM từ 17-28/5), đáng chú ý là các tác phẩm Bí mật gia đình (bộ phim Ba Lan đầu tiên giành giải thưởng phim nói tiếng nước ngoài Xuất sắc nhất Oscar 2015), Một ngày ở châu Âu (giải thưởng tại Berlin International Film Festival, European Film Festival…), Lễ cầu siêu (Anh).


Poster phim Cậu bé Finn - tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại phim gia đình của Hà Lan

Trong khi đó, những ngày văn học châu Âu diễn ra từ 7-10/5 tại Hà Nội sẽ ưu ái với thiếu nhi khi giới thiệu nhiều tác phẩm dành cho lứa tuổi này như Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ, Rico và Oskar và cơn đau vỡ tim, Geronimo Stilton, Pippi tất dài. Ngoài ra là các tác phẩm văn học có đề tài xã hội, trinh thám như Vụ án, Đột nhiên có tiếng gõ cửa hay Những khoái cảm khác.

Ngoài ra, màn trình diễn ánh sáng laser vào 20h ngày 8/5 tại mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ hội ẩm thực châu Âu với những món ăn của vùng Địa Trung Hải vào ngày 9/5 tại Thư viện Hà Nội, cuộc triển lãm tranh đặc biệt của họa sĩ Reinhard Kleist vào ngày 10/5 tại Viện Goethe Hà Nội cũng là những tiêu điểm của chương trình năm nay.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm