Đã xác định được đại diện sắc đẹp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

02/07/2010 10:15 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau thành công của vòng sơ tuyển tại khu vực châu Âu và SNG diễn ra tại London và Moskva hôm 27/6, vòng sơ tuyển trong nước, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã được tổ chức tại TP Huế. Hai người đẹp đến từ Thừa Thiên Huế và Nha Trang: Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1990) và  Nguyễn Công Nương (SN 1989) đã trở thành gương mặt đại diện của Miền Trung – Tây Nguyên tham dự Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010.

Ngay từ 8 giờ sáng, các thí sinh đã tề tựu đông đủ tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Huế. Họ đã phải trải qua các phần thi: đo chỉ số hình thể; thể hiện kỹ năng trình diễn và ứng xử. Mặc dù số lượng thí sinh tới tham dự không đông, nhưng theo đánh giá của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng BGK vòng Sơ khảo – Bán kết của cuộc thi: “Chất lượng thí sinh, cả về hình thể và trí tuệ đều rất tốt, đạt  được những kỳ vọng của BGK”.


Thí sinh Nguyễn Công Nương đến từ Nha Trang
So với các cuộc thi sắc đẹp khác, BTC chỉ tổ chức sơ tuyển, lựa chọn thí sinh thông qua hồ sơ và tiến hành thi trực tiếp từ vòng bán kết, song với Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, BTC đã quyết định tuyển chọn trực tiếp. Điều đó thể hiện tham vọng của những người tổ chức muốn tuyển lựa kỹ càng ngay từ vòng đầu, không bỏ sót để tìm ra những gương mặt ưu tú nhất tham dự vào ngày hội sắc đẹp của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, sẽ được tổ chức tại tại Vinpearl Land vào tháng 8/2010.


Thí sinh Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Thừa Thiên Huế
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Phó Trưởng BTC Cuộc thi cho biết: “Dù số thí sinh đăng ký và được lựa chọn để tham dự vòng thi tại Huế không đông do hầu hết các thí sinh đều tập trung đăng ký tại Hà Nội và TP.HCM nhưng chúng tôi vẫn xác định đây là một địa bàn quan trọng. Và sự thật là tại đây, Ban Giám khảo đã tìm được khá nhiều thí sinh triển vọng. Và quan trọng hơn, chúng tôi đã đem đưọc không khí của Hoa hậu thế giới người Việt đến với Cố đô...”

Sau cuộc thi  sơ khảo tại khu vực Miền Trung–Tây Nguyên, trong những ngày tới, BTC sẽ tiến hành các cuộc thi sơ khảo khu vực: đồng bằng Sông Cửu Long (tại Cần Thơ, ngày 3.7), TP. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ (tại TP.HCM, ngày 5.7), miền núi phía Bắc (tại Tuyên Quang, ngày 8.7) và đồng bằng Bắc Bộ (tại Hà Nội, ngày 12.7).

Ý tưởng đấu giá quyền trao vương miện cho hoa hậu đêm chung kết

Trước những băn khoăn ý tưởng đấu giá quyền trao vương miện có “nhạy cảm” và “táo bạo” quá không, nhất là tại Việt Nam, việc đấu giá này còn quá mới mẻ. Ông Lê Khắc Hiệp trả lời: "Việc đấu giá này sẽ chỉ được thực hiện nếu có các doanh nghiệp thực sự uy tín tham gia và cùng chung mục đích hướng tới cộng đồng. Thay vì trực tiếp làm từ thiện, các doanh nghiệp có lòng hảo tâm có thể thông qua việc đấu giá này để làm lan tỏa và cổ vũ mạnh mẽ cho hoạt động từ thiện xã hội. Việc đấu giá không những không làm ảnh hưởng tới hình ảnh cuộc thi mà ngược lại, nó là một sáng kiến góp phần nâng cao tính hướng thiện, tình đoàn kết, sự sẻ chia và sức lan tỏa của cộng đồng doanh nghiệp Việt nói riêng và người Việt nói chung. Việc đấu giá sẽ tạo điều kiện góp thêm những tấm lòng vì cộng đồng. Hơn nữa, đó cũng là một động thái đầy khéo léo và nhân văn để vừa tôn vinh vừa trao thêm trọng trách cho danh vị hoa hậu của Cuộc thi. Mang trên đầu một vương miện mà chỉ quyền trao nó thôi đã được đấu giá với giá trị lớn lại với mục đích từ thiện xã hội thi hoa hậu cũng sẽ phải có trách nhiệm nhiều hơn với chính mình và  xã  hội, với cộng đồng để làm sao xứng đáng với niềm tin yêu, trân trọng của mọi người”.

Hoàng Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm