Cựu Tổng thỗng Mỹ George W. Bush viết sách về cha

31/07/2014 15:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống George W. Bush đã xúc tiến những dự án hết sức riêng tư. Ông đã khiến nhiều người kinh ngạc khi tổ chức triển lãm tranh, trong đó vẽ chân dung nhiều nhà lãnh đạo thế giới.Giờ đây, ông đang hoàn tất cuốn tiểu sử về cha mình, cựu Tổng thống George H.W. Bush.

Hôm 30/7, nhà xuất bản Crown Publishers nói với hãng tin AP rằng, cuốn sách (chưa được đặt tên) sẽ được phát hành vào ngày 11/11. Hồi năm 2010, nhà xuất bản Crown Publishers đã phát hành cuốn hồi ký ăn khách Decision Points của Bush con.

“George H.W. Bush là một người đầy tớ, một chính khách, một người cha vĩ đại” - George W. Bush tuyên bố. “Tôi thích viết câu chuyện về cuộc đời ông và hy vọng nhiều người sẽ thích thú đọc”.

Theo nhà xuất bản Crown, cuốn sách sẽ kể toàn bộ về cuộc đời của Bush cha và sức ảnh hưởng của ông tới con trai mình, từ thời thơ ấu của George W. Bush ở Tây Texas tới những chuyến đi vận động tranh cử đầu tiên cùng cha mình, và từ khi George W. Bush quyết định bước vào chính trường cho tới khi nắm giữ vai trò tổng thống trong 2 nhiệm kỳ”.

“Cuốn sách được viết một cách chân thành, thân mật. Là cặp cha con nắm giữ vai trò tổng thống của nước Mỹ duy nhất kể từ sau cặp cha con John và John Quincy Adams, George H. W. Bush và George W. Bush chiếm giữ một vị trí độc đáo trong lịch sử. George W. Bush mang đến cuộc sống sinh động này quan điểm hết sức độc đáo của mình về những phẩm chất cá nhân và nguyên tắc đã làm sinh động thêm cuộc sống phục vụ đất nước và gia đình vô cùng lạ thường của George H. W. Bush” - Maya Mavjee, thuộc nhà xuất bản Crown Publishers, tuyên bố.


Hai cha con cựu Tổng thống Mỹ, George H.W. Bush (phải) và George W. Bush

Mối quan hệ giữa 2 cựu tổng thống Mỹ này từ lâu đã cuốn hút các học giả, các nhà hoạt động chính trị và công chúng. Nhiều người còn suy đoán rằng Bush con luôn cạnh tranh với cha mình, luôn muốn vượt cha và giành được sự ủng hộ của ông. Xuất hiện trong chương trình CBS This Morning hồi năm 2013, George W. Bush nói cha mình là một mô hình chuẩn mực và mối quan hệ của họ dựa trên “tình yêu và sự ngưỡng mộ”.

George W. Bush có ý tưởng viết sách về cha mình vào khoảng năm 2010 và ông bắt đầu cầm bút 2 năm sau đó. Ông nhận được sự tư vấn rộng rãi của bạn bè, gia đình, trong đó có cả cha mình. Nhiều khả năng, cuốn sách dày khoảng 300 trang và nhà xuất bản Crown sẽ in 1 triệu cuốn trong lần phát hành đầu tiên.

Tròn 90 tuổi từ hồi tháng 6, George H.W. Bush thất bại trước Bill Clinton trong cuộc tái tranh cử hồi năm 1992, tuy nhiên tầm vóc của ông vẫn hiện hữu rất vững chắc. Năm 2012, ông là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu 41 của HBO. Phim mang tựa đề 41 là ám chỉ ông là vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ.

Hiện nay, nhà viết tiểu sử từng đoạt giải Pulitzer, Jon Meacham, đang viết một cuốn sách về Bush. Còn cuốn sách George H. W. Bush: Character at the Core, do Curt Smith, người từng viết diễn văn của Bush chấp bút, sẽ được phát hành vào mùa Thu.

Bush cha là một trong số ít vị tổng thống trong thời hiện đại không viết hồi ký. Tuy nhiên ông vẫn là tác giả của các cuốn sách của ông gồm All the Best: My Life in Letters and Other WritingsA World Transformed, tác phẩm ông hợp tác cùng cựu cố vấn an ninh quốc gia Brent Scowcroft.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm