'Cuộc tình đã mất' của Đình Bảo

03/09/2015 13:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đình Bảo, giọng baritone (nam trung) một thời của nhóm nhạc AC&M đình đám vừa phát hành album thứ 3. So với thời còn hát nhóm, Đình Bảo bây giờ chững chạc, định hình ổn hơn về phong cách cũng như giọng hát. Anh chủ yếu hoạt động tại thị trường hải ngoại với vai trò ca sĩ và đào tạo âm nhạc.

Cuộc tình đã mất là album tái ngộ khán giả trong nước sau một thời gian dài vắng bóng, kể từ Hoa cỏ may đánh dấu sự nghiệp solo của anh 10 năm trước.

Đình Bảo hiện tại không còn thiên về pop nữa mà anh phát triển cách hát ở âm khu thấp với phong cách blues-jazz. Tuy nhiên, có lẽ điều khó nhất với anh là chuyện bài vở, Bảo không có bài mới mà thường chọn cover nhạc xưa.


Bìa album '"Cuộc tình đã mất"

CD gồm những bài nhạc xưa nổi tiếng như: Thuở ấy có em, Cho người tình lỡ… và một số ca khúc “nhạc trẻ” đã quen thuộc: Chia tay tình đầu, Cơn gió thoảng, Tuyết rơi mùa Hè… Anh cũng là người hòa âm chính cho các bài hát trong album.

Đình Bảo hát chỉn chu, sạch và văn minh trên nền những bản hòa âm - phối khí vừa đủ đẹp, đủ nhẹ nhàng… Tuy nhiên có cảm giác như anh “gò mình” hơi quá chứ chưa thật sự thả lỏng giọng hát cũng như cảm xúc để phiêu cùng jazz.

Chính điều đó làm người nghe bị… ngột khi thưởng thức. Về mặt điểm sáng, có lẽ hơi khó để tìm ra được bài nào nổi bật trong album vì mọi thứ nghe khá đều đặn, thậm chí là hơi một màu.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm