"Cuộc sống tươi đẹp" của Katie Holme

11/07/2012 08:35 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Tom Cruise (50 tuổi) và Katie Holmes (33 tuổi) đã giải quyết xong vụ ly hôn vào hôm 9/7, chưa đầy 2 tuần sau khi Holmes bất ngờ đâm đơn ly dị một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất trong làng điện ảnh.

Không có bình luận trực tiếp nào được đưa ra từ cặp đôi này. Song họ đã đưa ra một tuyên bố chung: “Chúng tôi đã thống nhất cùng nhau chia sẻ vai trò cha mẹ để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con gái Suri. Chúng tôi muốn giữ sự riêng tư cho những vấn đề liên quan đến gia đình và muốn thể hiện sự tôn trọng nhau, tôn trọng đức tin của nhau cũng như sẽ hỗ trợ nhau trong vai trò là cha mẹ”.

Không cần vội vã lao vào sự nghiệp

Bằng việc giải quyết ly hôn nhanh gọn, Holmes và Cruise đều tránh cuộc chiến pháp lý và như vậy sẽ tránh được sự săm soi về mối quan hệ 7 năm của họ đã bị truyền thông “chăm sóc” khá kỹ lưỡng.

Dư luận cho rằng, có nhiều yếu tố khiến vụ ly hôn này được giải quyết nhanh gọn. Thứ nhất: Cả 2 đều có hợp đồng tiền hôn nhân. Thứ 2: Cha Holmes là một luật sư. Thứ 3: Cả 2 đều muốn giải quyết nhanh chóng. Thứ 4: Cả 2 đều muốn việc này không ảnh hưởng tới cuộc sống và sự nghiệp của họ. Thứ 5: Không có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, đặc biệt là khi cả 2 đều có hợp đồng tiền hôn nhân.

Sau khi chia tay Cruise, Holmes sẽ bắt đầu lại cuộc sống riêng tư và sự nghiệp. Có thể thấy, sự nghiệp của Holmes không tiến triển gì từ khi cô gắn bó với Cruise từ năm 2005. Phim mới đây nhất của cô là phim hài Jack and Jill (2011). Song bộ phim này đã bị giới phê bình toàn cầu chỉ trích thậm tệ. Còn bộ phim ăn khách gần đây nhất của cô là Batman Begins (2005).

Ngay sau khi đệ đơn ly hôn, Holmes đã trở thành khách mời trong chương trình truyền hình thực tế Project Runway. Nhưng theo ông Levine, cô có khả năng nhận được vai diễn lớn hơn. Người hâm mộ đang hy vọng cô trở lại với sitcom Don't Trust the B-in Apt. 23 của kênh ABC.

Cho dù Holmes có lựa chọn như thế nào trong sự nghiệp diễn xuất thì cô cũng không cần phải vội vàng. Holmes đã đóng phim nhựa, tham gia truyền hình và xuất hiện trên sân khấu. Cô nên tham gia vào dự án nào đó thực sự lay động được tâm hồn mình. Thời gian tới, người ta sẽ săm soi rất kỹ bất cứ việc gì cô làm.

Thoải mái với vai trò người mẹ đơn thân

Ngoài điện ảnh, Holmes còn đam mê thời trang. Vào tháng 9, cô và nhà tạo mẫu Jeanne Yang sẽ giới thiệu bộ sưu tập mang thương hiệu Holmes & Yang tại Tuần lễ Thời trang New Yorks.

Giống như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, sau khi họ ly hôn, người hâm mộ muốn thấy những người độc thân sẽ sống như thế nào. Nhưng sau một thời gian dài công khai tình cảm lãng mạn với Cruise, nhiều khả năng Holmes sẽ sống khá khép kín và suy ngẫm lại những gì đã diễn ra.

Cả một thời gian sống bên Cruise, Holme như một robot và giờ cô mới bắt đầu cuộc sống của mình. Cô có thể đi đâu và làm bất cứ việc gì mà cô cảm thấy thích thú và hài lòng. Sự kìm kẹp đến ngạt thở của Cruise đã thức tỉnh cô. Holmes phải được thoải mái với chính mình và giờ đây cô cảm thấy thật sự như thế với vai trò người mẹ đơn thân, người có thể sống đàng hoàng với đồng tiền mình kiếm được mà không phải chịu sự điều khiển của bất cứ ai.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm