Cuộc đời chị em tác giả tiểu thuyết ‘Đồi gió hú’ lên phim

19/05/2015 14:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc sống đầy khó khăn của 3 chị em nhà văn Charlotte, Emily và Anne Bronte sẽ được kênh truyền hình BBC One làm thành phim, mang tựa đề To Walk Invisible: The Bronte Sisters. 

Charlotte là cây bút có tài nhất trong 3 chị em, qua đời ở tuổi 38. Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà, Jane Eyre, được xuất bản hồi năm 1847 và lập tức gặt hái thành công. Trong khi đó, Emily là tác giả cuốn Đồi gió hú (Wuthering Heights) và  Anne, cô em út, đã cho ra đời cuốn Người tá điền đồi Wildfell (The Tenant Of Wildfell Hall).


Chân dung 3 chị em nhà Bronte

To Walk Invisible: The Bronte Sisters, kéo dài 2 tiếng, được đánh giá là mang tới góc nhìn độc đáo về chị em nhà Bronte. Phim kể về mối quan hệ giữa họ và về cha đẻ, một người tự học và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn Ireland. 

Ông đã khuyến khích các con mình đam mê văn học. Phim còn mô tả “mối quan hệ ngày càng khó khăn của 3 chị em với em trai là Branwell, người sau một mối tình đầy bi kịch đã mắc chứng nghiện rượu và ma túy trong 3 năm cuối đời. 

Phim sẽ được quay ở Yorkshire, nơi 3 chị em nhà văn nổi tiếng của làng văn học Anh từng sống. Dàn diễn viên tham gia phim chưa được công bố.

Charlotte Moore thuộc BBC One nói: “Bộ phim sẽ đưa các tác giả của những kiệt tác văn học vĩ đại nhất thế giới vào cuộc sống. Đây là câu chuyện đặc biệt, nói về bi kịch gia đình, đam mê và quyết tâm đối đầu với mọi thành kiến để được ghi nhận trong xã hội thế kỷ 19, vốn nằm dưới sự thống trị của đàn ông”. 

Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm