Cuộc chiến của các vị thần 'thống trị' rạp chiếu

15/11/2013 15:05 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh The Hobbit: The Desolation of Smaug hay The Hunger Games: Catching Fire, một trong những tác phẩm nữa được mong chờ nhiều nhất dịp cuối năm 2013 chính là Thor: The Dark World (Thế giới bóng tối). Đây là lần đầu tiên, Marvel Studios tung ra một sản phẩm vào mùa phim cuối năm thay vì mùa phim Hè như trước.

1. Đối với các khán giả yêu thích thể loại phim siêu anh hùng, đặc biệt là những fan của Marvel thì Thor: The Dark World hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng về mặt nội dung.

Câu chuyện trong Thor: The Dark World được nối tiếp ngay sau những gì diễn ra trong The Avengers. Sau khi bị bắt, Loki bị Thor áp giải về vương quốc Asgard. Nhưng cả hai không thể ngờ rằng, một âm mưu khủng khiếp đang dần ập đến. Melekith, thủ lĩnh của chủng loài yêu tinh bóng tối những tưởng đã bị tuyệt diệt cách đây cả ngàn năm, bất ngờ trở lại nhằm thống trị 9 thế giới.

Sức mạnh của chủng Dark Elf đến từ vùng đất Starvalfheim khiến cả Asgard phải chao đảo. Không còn cách nào khác, Thor buộc phải bắt tay với Loki. Cuộc hành trình chống lại Melekith cũng khiến anh tái hợp với Jane Foster tại trái đất.  


2. Đúng với tên gọi, Thor: The Dark World đen tối hơn, mâu thuẫn, đố kị, đau khổ, sự hi sinh được đẩy đi xa hơn. Không chỉ khai thác sâu vào các mối quan hệ sẵn có, ngay bản thân tuyến nhân vật phản diện mới cũng làm cho câu chuyện thêm phần khốc liệt, dữ dội. Bên cạnh Melekith, nhân vật Algrim, khi biến hình thành Kurse, để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Với sức mạnh khủng khiếp của mình, Kurse có thể đập cho Thor tơi tả. Đòn đánh từ chiếc búa thần Mjolnir chẳng nhằm nhò gì đối với anh chàng khổng lồ này.

Phần hành động trong Thor: The Dark World, nhất là trường đoạn cuối, được thực hiện vô cùng mãn nhãn. Quy mô cũng như mức độ tàn phá được tăng lên rất nhiều so với phần 1. Thay vì diễn ra tại một bối cảnh, cuộc chiến giữa Thor và Melekith liên tục được biến đổi từ vương quốc này tới vương quốc khác, từ địa điểm này tới địa điểm khác.

Khi nói đến series Thor hay mở rộng ra là The Avengers, không nhắc tới nhân vật cực kỳ khó lường Loki là một thiếu sót lớn. Sự gian xảo, thủ đoạn nhưng thông minh, tâm lý khó nắm bắt của anh không làm cho khán giả khó chịu, chán ghét mà ngược lại chỉ làm tăng phần thiện cảm dành cho nhân vật này. Có thể nói Loki là một trong số ít vai phản diện mà khán giả đặc biệt yêu thích trong thời gian qua. Thiếu đi Loki, Thor hay The Avengers kém hay đi rất nhiều.

Khác với những siêu anh hùng còn lại trong thế giới của Marvel, Thor có một điểm hấp dẫn khán giả riêng. Nếu như Tony Stark/ Iron Man, Bruce Banner/The Hulk, rồi Ant-Man, Spider-man, Hawkeye, Captain America đều đến từ trái đất, vốn là bối cảnh hết sức quen thuộc thì Thor lại đến từ thế giới hoàn toàn khác. Vương quốc Asgard, dưới sự ngự trị của thần Odin, thuộc thần thoại Bắc Âu ít nhiều còn có sự xa lạ đối với đại đa số người xem. Điều này tạo nên sức hút mới mẻ cho Thor.

Tương tự với bộ ba phần Iron Man, Thor hay Thor: The Dark World đều có nét hài hước duyên dáng. Nhiều tình tiết dí dỏm chọc cười người xem được đan cài từ đầu đến cuối phim.

Thor: The Dark World là một trong những tác phẩm giải trí hay trong năm 2013.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm