Củng Lợi gây bão tranh cãi quanh giải Kim Mã

29/11/2014 07:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 51, một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á và được xem là Oscar của làng điện ảnh Hoa ngữ, đã khép lại gần 1 tuần. Tuy nhiên, người ta vẫn phải nhắc tới nó, sau khi nữ diễn viên Củng Lợi cho rằng đây là một liên hoan phim không chuyên nghiệp.

Bình luận của Củng Lợi được đưa ra sau khi chị tuột mất giải Kim Mã Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong sự nghiệp của mình, Củng Lợi đã giành được nhiều sự ghi nhận quốc tế, gồm giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice và từng là thành viên ban giám khảo LHP Quốc tế Berlin.

Hỏng giải thưởng vì... giám khảo quá đông

Vì lẽ đó, chị hết sức thất vọng khi không đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã năm nay, trong khi trước đó chị được xem là ứng cử viên sáng giá nhất với vai diễn trong phim Quy lai của Trương Nghệ Mưu.

Giải thưởng cuối cùng đã về tay nữ diễn viên khá vô danh của Đài Loan là Trần Tương Kỳ, với chân dung một người phụ nữ ở tuổi mãn kinh trong phim Hồi quang tấu minh khúc(Exit). Một số người cho rằng Trần Tương Kỳ có lợi thế “sân nhà” và Củng Lợi chỉ thua 1 phiếu bình chọn của ban giám khảo.


Nữ diễn viên đại lục Củng Lợi tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 51

Đầu tuần này, trong tuyên bố đưa ra thông qua người quản lý Christophe Tseng, Củng Lợi cho rằng một liên hoan phim không công bằng khi xét giải thưởng sẽ khiến những người hoạt động trong ngành điện ảnh xem thường nó.

Theo Củng Lợi, ban giám khảo với quá nhiều thành viên đã làm hỏng giải Kim Mã. “Nói chung một liên hoan phim quốc tế chỉ nên có khoảng 7 thành viên giám khảo. LHP Cannes có nhiều nhất là 9-10 giám khảo. Tại sao ban giám khảo giải Kim Mã lại có tới 17 người. Ai là người xuất chúng nhất trong số họ. Đây là một sự kiện điện ảnh quốc tế hay là âm mưu nào đó?"

"Hoạt động bầu chọn minh bạch và dân chủ"

Tại liên hoan phim Kim Mã, các thành viên Hội đồng xét chọn đề cử trao giải đã được mời trở lại bỏ phiếu tại vòng cuối cùng trước khi các giải thưởng được xướng tên. Củng Lợi không hiểu tại sao Hội đồng xét chọn đề cử lại được mời tham gia bỏ phiếu cho các giải thưởng.

Trước thắc mắc này, Hội đồng điều hành liên hoan phim Kim Mã giải thích: “Quá trình xét giải và kết quả của giải Kim Mã thường mang tính độc lập và công bằng, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố bên ngoài nào. 17 thành viên ban giám khảo năm nay là những chuyên gia xuất chúng trong ngành điện ảnh. Họ đã bình chọn giấu danh, dưới sự giám sát của các luật sư”.

Chủ tịch Ban giám khảo giải Kim Mã năm nay, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Mỹ gốc Hoa Trần Xung, nói rằng bất cứ liên hoan phim nào cũng khó tránh khỏi có suy nghĩ kết quả giải thưởng không công bằng. Theo Trần Xung, giải Kim Mã cũng không ngoại lệ và khẳng định quá trình xét chọn giải là “minh bạch, dân chủ và không bị bất cứ ai can thiệp hoặc gây ảnh hưởng”.

Lâu nay có những tin đồn nói rằng Trần Xung và Củng Lợi là kình địch của nhau, từng tranh vai diễn của nhau trong một số dự án điện ảnh. Song Trần Xung đã ra tuyên bố trên trang Weibo cá nhân, khẳng định các tin đồn này hết sức nhảm nhí. “Tôi đề nghị báo chí hãy làm đúng công việc của mình và có sự tìm hiểu rõ ràng trước khi đưa tin. Tôi luôn coi trọng khả năng diễn xuất của Củng Lợi. Cô ấy có một màn diễn vô cùng xúc động và tuyệt vời trong phim Quy lai”.

Củng Lợi chỉ là cóc ngồi đáy giếng?

Thẩm Khắc Thượng, một thành viên trong hội đồng điều hành giải Kim Mã, cũng bênh vực Trần Xung, nói rằng chị là thành viên giám khảo đầu tiên ca ngợi màn diễn xuất của Củng Lợi trong quá trình xét giải. Theo lời Thẩm Khắc Thượng, Trần Xung đã rất thất vọng với kết quả giải, song phải tôn trọng quyết định của các thành viên khác.

Những lời nhận xét gây tranh cãi của Củng Lợi đã gây nên phản ứng trong nền công nghiệp điện ảnh. Trương Ngải Gia, Chủ tịch Hội đồng điều hành giải Kim Mã, thậm chí cho rằng những lời nhận xét đó "không phải do đích thân Củng Lợi nêu ra”.

Còn nhà biên kịch Thư Kỳ thì có phản ứng mạnh hơn. Trên trang Facebook, ông viết rằng tài năng và danh tiếng không phải là sự đảm bảo cho một giải thưởng. Ông lấy dẫn chứng cụ thể từ nữ minh tinh Hollywood Meryl Streep, người rất nổi tiếng, nhưng không phải lúc nào cũng giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar. Ông hài hước đề nghị Củng Lợi nên suy nghĩ thấu đáo xem mình có xuất chúng hơn Meryl Streep hay không.

Thư Kỳ còn nhận định Quy lai là một bộ phim dở và màn trình diễn của Củng Lợi là yếu tố duy nhất bù đắp cho chất lượng phim. Theo ông, có lẽ Củng Lợi đang tưởng mình ở trên đỉnh thế giới, nhưng thực tế chỉ là “cóc ngồi đáy giếng”. Thư Kỳ cũng khẳng định ông sẽ không bao giờ xem phim của Củng Lợi nữa.

Không phải lần đầu gây tranh cãi

Đây chẳng phải lần đầu tiên giải Kim Mã gây xôn xao về kết quả giải thưởng. Hồi năm 2000, giải Phim hay nhất đã thuộc về phim Ngọa hổ tàng long của đại diễn Lý An, tuy nhiên ông lại không đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, mà giải được trao cho Đỗ Kỳ Phong với phim Thương Hỏa (The Mission).

Năm ngoái, phim Ilo Ilo của nhà làm phim Singapore Trần Triết Nghệ đã đoạt 4 giải Kim Mã, trong đó có giải Phim hay nhất. Trong khi đó, phim Nhất đại tông sư của đạo diễn Vương Gia Vệ được xem là ứng viên sáng giá nhất lại chỉ “rinh” giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Chương Tử Di) và một số giải thưởng về kỹ thuật.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm