Công tố viên bác bỏ cáo buộc thành viên AC/DC Phil Rudd

08/11/2014 13:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 7/11, các công tố viên bác bỏ cáo buộc cố gắng kiếm tiền từ các vụ giết người của Phil Rudd (60 tuổi), tay trống của ban nhạc rock Australia nổi tiếng AC/DC, vì không có đủ chứng cứ.

Tuy nhiên, Rudd vẫn phải đối diện với cáo buộc đe dọa giết người và hình phạt của tội danh này tối đa là 7 năm tù giam. Thêm nữa, Rudd còn bị cáo buộc sở hữu cần sa và ma túy đá.


Phil Rudd (60 tuổi), tay trống của ban nhạc rock Australia nổi tiếng AC/DC

Ban đầu, cảnh sát cho rằng Rudd cố gắng dàn xếp cho một người đàn ông tiến hành 2 vụ giết người và cố gắng kiếm tiền từ vụ này. Mức án của tội danh này tối đa là 10 năm tù giam. Song khi các công tố viên tiến hành điều tra họ đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc đó bởi thấy không có đủ chứng cứ.

Rudd gia nhập nhóm nhạc AC/DC từ năm 1974, một năm sau khi ban nhạc được thành lập. Ông rời ban nhạc vào năm 1983 và đến năm 1994 lại tái hợp với nhóm.

AC/DC đã tung ra nhiều album nổi tiếng, trong đó phải kể đến Highway to Hell, Back in Black Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Vào ngày 2/12 tới, ban nhạc sẽ tung ra Rock or Bust, album đầu tiên của họ trong 6 năm qua. AC/DC đã lên kế hoạch lưu diễn thế giới vào năm 2015 để quảng bá cho album mới này.

Đây là một trong số ít ban nhạc từ chối phát hành âm nhạc của mình bằng kỹ thuật số trên hệ thống phân phối iTunes của Apple.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm