Công nghệ "sản xuất" hoa hậu ở Trung Quốc

31/08/2008 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi liên tiếp đăng cai hai cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Trung Quốc bắt đầu ghi tên mình lên "bản đồ sắc đẹp”, bên cạnh các quốc gia giàu “truyền thống” khác như Venezuela, Ấn Ðộ… Hãy xem đất nước láng giềng của chúng ta đã xây dựng một công nghệ đào luyện hoa hậu như thế nào.
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”...
Ðó là hai câu thơ trong bài Quan tuy mở đầu Kinh Thi cách đây gần 3000 năm mô tả cái đẹp của người phụ nữ, đại ý: Yểu điệu thục nữ... thì quân tử nào mà chẳng mê. Thi tuyển người đẹp có từ lâu ở Trung Quốc, khi các vua chúa mở các cuộc tuyển chọn cung nữ cho triều đình. Từ xa xưa, tuy khoa học kỹ thuật, nhất là những ngành phục vụ cho sắc đẹp chưa phát triển, nhưng Trung Quốc đã có rất nhiều mỹ nữ đẹp “nghiêng nước, nghiêng thành” làm khuynh đảo cả quốc gia, mà tiêu biểu là “Tứ đại giai nhân”: Ðiêu Thuyền thời cuối Ðông Hán, Vương Chiêu Quân thời Hán Nguyên Đế, Dương Quý Phi thời nhà Đường và Tây Thi thời Xuân Thu Chiến Quốc.
 
 Hoa hậu Thế giới 2007
Trương Tử Lâm
Kể từ khi cải cách mở cửa tới nay, Trung Quốc khôi phục lại các cuộc thi tuyển hoa hậu ở trong nước. Ngoài ra, những đợt tuyển chọn diễn viên, người mẫu, hay hoạt động quốc tế lớn ở Trung Quốc cần tuyển chọn các nữ phục vụ tiếp tân... đều là những cuộc thi tuyển người đẹp, và đây xem như là vòng loại cho các cuộc thi hoa hậu ở trong nước. Chẳng hạn Thế vận hội Olympic vừa qua, trong số hàng nghìn nữ tình nguyện viên, Trung Quốc đã tuyển chọn được 337 cô gái đẹp đủ tiêu chuẩn tham gia các nghi lễ của Thế vận hội. Nhưng chính xác thì phải nói rằng kể từ năm 2003, khi Trung Quốc chính thức tham gia vào các cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) thì “cơn sốt” tham gia thi hoa hậu mới thực sự bùng phát mạnh mẽ ở đất nước này.

Ðược ủy nhiệm của Tổ chức Miss World, Trung Quốc đã thành lập một tổ chức có tên Ủy ban thi Hoa Hậu thế giới Khu vực Trung Quốc có Trụ sở tại Bắc Kinh do bà Lưu Nam làm Tổng thư ký và hai nữ phó Tổng thư ký khác. Trực thuộc ủy ban này có 5 Ban, gồm Ban Tổng giám sát chương trình, Ban Đối ngoại, Ban Báo chí tuyên truyền, Ban Kế hoạch hoạt động, Ban Thiết kế và Nghệ thuật. Ban Tuyên truyền gồm rất nhiều tờ báo tài trợ thông tin, đứng đầu là tờ Thương Báo chuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền cho các cuộc thi tuyển cũng như bồi dưỡng ngoại ngữ cho các thí sinh.

Ban Thiết kế nghệ thuật là ban đáng lưu ý nhất vì trực thuộc có tới 14 tiểu ban chuyên ngành chuyên thiết kế trang điểm một cách toàn diện cho các cô gái dự thi tuyển từ đầu tới chân như nghệ thuật làm tóc, trang điểm, bảo dưỡng da... Dưới 14 tiểu ban này có nhiều mỹ viện, bệnh viện, các công ty mỹ phẩm và các công ty thời trang phục vụ cho yêu cầu của các thí sinh. Ðây là ban mang tính quyết định cho việc tôn vinh phụ nữ đẹp trở thành hoa hậu, vì tất cả tinh hoa tô điểm cho cái đẹp của phụ nữ đều được khai thác triệt để làm cho hình thể bên ngoài của một cô gái trở nên xinh đẹp hơn.
 
 Hoa hậu Thế giới người Hoa
tại Trung Quốc 2008
Do đất nước rộng lớn, nên Trung Quốc chia thành các Khu vực tuyển chọn ; trước đây chỉ là 10 khu vực, từ năm 2007 tăng lên 18 khu vực (Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh, Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tô, Thâm Quyến, Trường Xuân, Thẩm Dương, Sơn Tây, Cáp Nhĩ Tân, Nam Ninh, Hợp Phì, Thạch Gia Trang, Đại Liên, Tế Nam).
Ngoài ra, Trung Quốc còn có một “Ngân hàng sắc đẹp” do Bệnh viện trung ương quân đội lưu trữ. Phó Giáo sư Trương Hải Trung, chuyên khoa chỉnh hình của bệnh viện cho biết quyết định khuôn mặt đẹp của một cô gái chủ yếu do bộ xương sọ và xương mặt hợp thành. Cấu trúc hài hòa ba chiều của bộ xương này sẽ tạo cho cô gái một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Trong hơn 10 năm, qua nghiên cứu hơn 6.000 cô gái tuổi từ 22 tới 37 tuổi, các nhà chỉnh hình và mỹ viện đã lựa chọn được 170 mẫu khuôn mặt đẹp. Căn cứ vào mẫu này có thể chỉnh đôi chút, đối với một cô gái sẽ tôn vinh lên rất nhiều cái đẹp của khuôn mặt.
 
Như vậy, cho tới nay, ở Trung Quốc đã hình thành cả một “công nghệ sản xuất hoa hậu” phục vụ cho thi hoa hậu quốc tế. Do coi trọng công tác thi tuyển hoa hậu một cách có bài bản và khoa học như vậy, nên kể từ năm 2003, khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World), Trung Quốc đều giành được giải thưởng và được xếp hạng cao trong thang bậc hoa hậu thế giới với các đại diện như Hoa hậu Lý Băng, Hoa hậu Ngô Anh Na, Quan Kỳ, Dương Kim, Triệu Ðình Ðình, Lưu Ða, nhất là Hoa hậu Trương Tử Lâm đoạt vương miện Miss World trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 57 tổ chức ở Thành phố Tam Á tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Ngày 31/7/2008 vừa qua, Trung Quốc đã tổ chức thành công cuộc thi tuyển chọn người đẹp tham dự Hoa hậu Thế giới Khu vực Trung Quốc lần thứ 58 tại thành phố Quảng Châu. 50 cô gái được tuyển chọn từ 18 khu vực tới tham dự, kết quả là Mai Nghiên Lăng đoạt vương miện Hoa hậu Trung Quốc và sẽ thay mặt phụ nữ Trung Quốc tham dự cuộc thi Miss World lần thứ 58 vào tháng 10/2008 này.

Trước năm 2003, sân chơi Miss World thường chỉ có Hong Kong, Ðài Loan, Ma Cao tham gia, trong khi Trung Quốc đại lục với 1,2 tỉ dân thì đứng ngoài cuộc. Bỏ qua sân chơi Miss World đã làm Trung Quốc “thua thiệt” nhiều mặt. Cách đây gần 3.000 năm, khi nhiều nước còn trong chế độ “ăn lông ở lỗ” thì Người Trung Quốc đã biết thưởng thức cái đẹp “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, nên thi hoa hậu thế giới hẳn cũng là thế mạnh tiềm tàng của người Trung Quốc...
 

"Kể từ khi khôi phục thi hoa hậu ở Trung Quốc, các ngành hóa mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, chỉnh hình, dệt may đều phát triển"

Những năm trước đây, hầu như chỉ có các hoa hậu phương Tây giành được vương miện Miss World, còn các hoa hậu phương Ðông thì hầu như vắng bóng, vì vậy người Trung Quốc dường như đã quyết tâm thể hiện ưu thế Miss Eastern (Hoa hậu phương Ðông) của mình. Trung Quốc đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế và có chỗ đứng đáng kể trên thế giới, thì giờ đây người Trung Quốc cũng muốn thể hiện rõ “tiềm lực” trong lĩnh vực “hoa hậu” của mình trên sân chơi Miss World.
 
Trong thực tế, “công nghệ sản xuất hoa hậu” một mặt tạo cho Trung Quốc nhiều người đẹp hơn, mặt khác cũng thúc đẩy đáng kể một số ngành có liên quan phát triển, giải quyết việc làm và góp phần tăng trưởng kinh tế trong nước. Kể từ khi khôi phục thi hoa hậu trong nước, những ngành như hóa mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, chỉnh hình, công nghiệp dệt may phát triển đáng kể. Theo con số thống kê của Trung Quốc, từ khi tham gia Hoa hậu Thế giới, chỉ riêng “các dịch vụ thời trang” đã có thu nhập trên 5 tỉ Nhân dân tệ hàng năm. Và mỗi lần tổ chức thi hoa hậu cũng kích thích đáng kể mức tăng trưởng kinh tế của địa phương được đăng cai. Chẳng hạn chỉ mấy ngày thi Miss World đã làm cho thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam tăng thêm doanh thu tới 130 triệu Nhân dân tệ. Vì lẽ đó, hiện giờ các địa phương đều đua nhau xin đăng cai tổ chức các cuộc thi hoa hậu. Dự kiến từ năm 2009, từ 10 khu vực khởi thủy sẽ nở rộ tới 24 khu vực thi hoa hậu trong cả nước Trung Quốc để chọn ra những người đẹp nhất tham gia thi Hoa hậu thế giới.

Kiều Tỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm